Động đất mạnh 7.3 độ Richter gây sóng thần ở Nhật Bản

Một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã tấn công vào bờ biển phía đông Nhật Bản vào sáng nay (26/10), gây ra một cơn sóng thần nhỏ nhưng chưa có báo cáo về thiệt hại , Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết.

Trận động đất tấn công vào bờ biển phía đông Nhật Bản vào 2h10 sáng nay. (Ảnh đồ họa: NHK)

Theo USGS, tâm chấn của trận động đất xảy ra vào khoảng 2h10 sáng nay (giờ địa phương) nằm ở độ sâu 10km, cách khu vực Ishinomaki của tỉnh Miyagi 320 km về phía đông nam.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đo được cường độ của trận động đất là 7,1 độ Ricter và được cảm nhận ở Tokyo, cách đó 480km.

JMA đã ban hành cảnh báo sống thần 1m sẽ đánh vào bờ biển đông bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, cảnh báo này đã được gỡ xuống hai giờ sau đó. Người dân thuộc các khu vực thuộc các tỉnh Iwate, Miyagi, Ofunato và Fukushima cũng được khuyến cáo sơ tán.

Các cột sóng cao tới 40cm đã được ghi nhận vào sáng nay tại thành phố biển Kuji, tỉnh Iwate và thành phố Soma, tỉnh Fukushima.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại trên mặt đất.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất là một dư chấn của cơn đại địa chấn mạnh 9,0 độ Richter và gây ra sóng thần trong khu vực vào năm 2011, khiến khoảng 19.000 người thiệt mạng và phá hủy nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daichi.

"Rung lắc khá lớn nhưng không có gì bị rơi xuống sàn nhà hoặc bị đổ vỡ. Chúng tôi từng chứng kiến những trận động đất mạnh thế này trước đó," Satoshi Mizuno, một quan chức tại cơ quan quản lý thiên tai Fukushima cho biết.

"Rất may là tâm chấn nằm rất xa bờ biển," ông nói thêm.

Sầm Hoa(Theo Japantoday/AP)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/146510/dong-dat-manh-7-3-do-richter-gay-song-than-o-nhat-ban.html