Động đất mạnh ở Indonesia: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng cao

Giới chức Indonesia cho biết, tổng số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,5 độ richte ở phía Bắc tỉnh Aceh hôm 07/12 đã tăng lên 52 người.

Theo giới chức Indonesia , tổng số người thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại sau trận động đất mạnh 6,5 độ richte ở phía Bắc tỉnh Aceh hôm 07/12 đã tăng lên 52 người.

Phát ngôn viên cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Sutopo Nugroho cho hay, số lượng thương vong được cho là sẽ tiếp tục tăng lên và trên 70 người trong tình trạng bị thương nặng.

"52 người đã chết, 73 người bị thương nặng và 200 người khác bị thương nhẹ", ông Sutopo Nugroho phát biểu với báo giới.
"Số lượng thương vong được cho là sẽ tăng lên do nhiều người còn mắc kẹt trong đống đổ nát", quan chức trên cho biết thêm.

Một phụ nữ đau buồn khi người thân thiệt mạng trong trận động đất sáng nay 07/12 tại Aceh, Indonensia. (Ảnh AP)

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã nâng cấp độ trận động đất từ 6,4 lên 6,5 độ richte và phát ra cảnh báo vàng về thiệt hại và số người tử vong.

Nhiều nhà thờ và cửa hàng bị sụp đổ tại thị trấn nhỏ bé Meureudu - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất sáng nay khiến người dân phải rời nhà đi sơ tán.

Người đứng đầu cơ quan thảm họa địa phương, ông Puteh Manaf, tiết lộ bệnh viện duy nhất trong quận đã trong tình trạng quá tải do có quá đông bệnh nhân bị thương được đưa đến cấp cứu.

"Hàng trăm người được chẩn đoán là bị thương nặng", ông chia sẻ với báo giới.

Hoạt động cứu hộ hiện vẫn đang diễn ra nhằm tìm kiếm những nạn nhân được cho là còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Nhiều máy móc hạng nặng đã được sử dụng để tìm kiếm người sống sót.

Một nhân chứng cho biết, người dân phải lang thang trên đường phố, không thể trở về nhà do nhà đã bị hư hỏng nặng và lo ngại xảy ra những cơn dư chấn sau động đất.

Những bức ảnh từ hiện trường cho thấy nhà cửa bị san phẳng, tòa tháp của nhà thờ lật đổ và nhiều xe hơi bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Indonesia thường xuyên phải hứng chịu động đất và núi lửa vì nằm ở "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương. Năm 2004, tỉnh Aceh là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của một trận động đất mạnh 9,2 độ Richter kèm theo sóng thần trên toàn khu vực Ấn Độ Dương.

Thu An (Theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dong-dat-manh-o-indonesia-so-nguoi-thiet-mang-tiep-tuc-tang-cao-d87034.html