Động đất ở Chile: 300 người đã thiệt mạng

(VOV) - Thiệt hại về người và tài sản sau trận động đất mạnh 8,8 độ richter tại Chile tiếp tục tăng lên từng giờ. Những cơn sóng thần bắt nguồn từ trận động đất này đang tràn sang châu Á, tương đương với tốc độ máy bay.

>> Sóng thần đe dọa châu Á - Thái Bình Dương Theo các quan chức Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Chile, đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng đã tăng lên hơn hơn 300 người và con số này còn tiếp tục tăng. Tổng thống Chile Bachelet đã ban bố "tình trạng thảm họa" ở miền Trung nước này, nơi bị ảnh hưởng mạnh nhất của động đất. Bà cho biết, 2 triệu người đã bị ảnh và kêu gọi người dân Chile không nên hoảng loạn. Còn Bộ trưởng Nhà ở Chile thông báo, trận động đất đã làm khoảng 1,5 triệu ngôi nhà bị hư hại. Trong lúc này, những cơn sóng thần hình thành từ trận động đất này đang lan khắp Thái Bình Dương và hướng đến khu vực châu Á với tốc độ khoảng 720 km/h. Giáo sư Binham, chuyên gia khoa học địa chấn, thuộc Đại học Colorado (Mỹ) ước tính cột nước do sóng thần tạo ra ở độ sâu trung bình khoảng 4km và khi ở giữa biển, sóng thần sẽ di chuyển với tốc độ của một chiếc máy bay phản lực. Các con sóng thần bắt đầu đổ bộ vào Hawaii, Mỹ nhưng tác động đầu tiên chỉ ở mức hạn chế. Hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy chưa có bất cứ thiệt hại nào ở những khu vực quan trọng. Tuy nhiên, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương thông báo có thể sẽ xuất hiện thêm sóng thần trong những phút tới hoặc sau vài giờ. Cơ quan Dự báo Khí tượng thủy văn Nhật Bản báo động cho các địa phương ở bờ biển phía Đông về khả năng có sóng thần và yêu cầu sơ tán 10.000 người dân ở khu vực nguy hiểm. Cơ quan này cảnh báo sóng thần cao 2m có thể sẽ tràn vào suốt dọc bờ biển từ quần đảo Hokkaido ở phía Bắc tới quần đảo Okinawa ở phía Nam. Chính quyền Philippines cũng yêu cầu người dân tại 19 tỉnh thuộc khu vực bờ biển phía Đông chuyển tới những địa điểm cao và cảnh báo sóng thần có thể sẽ xuất hiện trong những giờ tới. Đã có khoảng 10.000 người dân ở bờ biển phía Đông đảo Mindanao đã sơn tán. Nga cũng đưa ra cảnh báo sóng thần và quyết định sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại khu vực bán đảo Camchatka. Chính quyền Nga dự kiến sóng thần có thể cao tới 2m. Sáng 28/2, sóng thần cao 1,5 đổ bộ vào bờ biển New Zealan. Trước đó, các đợt sóng thần cao tới gần 2m cũng tấn công một số khu vực của quần đảo Polinezi thuộc Pháp ở Thái Bình Dương. Tại Australia, nhà chức trách cũng ghi nhận những tác động đầu tiên. Tại Hawai (Mỹ), Chính quyền địa phương đã bãi bỏ lệnh cảnh báo sóng thần, song vẫn cảnh báo người dân cần tránh xa các khu vực thấp ở ven biển. Trận động đất kinh hoàng xảy ra trong bối cảnh chỉ còn 10 ngày nữa là Tổng thống đắc cử của Chile, ông Sebastian Pinera làm lễ tuyên thệ nhậm chức và một cuộc khủng hoảng đang hiển hiện. Phát biểu với báo chí, ông Pinera bày tỏ: “Trận động đất này đã gây thiệt hại lớn cho mọi tầng lớp xã hội Chile. Tôi nghĩ, chúng ta phải đoàn kết lại, với tất cả sức mạnh. Chính phủ hiện tại và tương lai phải phối hợp chặt chẽ với nhau.” Nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn và đề nghị trợ giúp cho Chile. Ngoại trưởng Đức cho biết, Đức đang cử một đội chuyên gia đến Chile để đánh giá mức viện trợ cho nước này. Các tổ chức viện trợ quốc tế có trụ sở tại Anh nhanh chóng cử nhân viên tới Chile để giúp nước này khắc phục hậu quả động đất. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Baroso thông báo, Liên minh châu Âu sẽ viện trợ bước đầu 4 triệu USD giúp đỡ nạn nhân tại Chile. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Obama cho biết, ông đã thông báo cho Tổng thống Chile Bachelet, rằng Mỹ sẵn sàng giúp đỡ nước này sớm khắc phục hậu quả động đất: Liên Hợp Quốc cũng ra tuyên bố sẵn sàng trợ giúp khẩn cấp cho Chile thông qua Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đang cố gắng liên lạc với các văn phòng của tổ chức này tại thủ đô Santiago để đánh giá tình hình tại đây và khẳng định sự an toàn của các quan chức Liên Hợp Quốc./. Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/dong-dat-o-chile-300-nguoi-da-thiet-mang/20102/136501.vov