Động đất ở Chile: Số người thiệt mạng đã lên tới 708

VIT - Hơn 3 giờ sau khi trận động đất mạnh 8,8 độ richter tấn công vùng Trung Nam Chile, tính đến ngày 28/2 con số người thiệt mạng đã lên tới 708 người trong khi đó các nỗ lực cứu hộ và cứu nạn vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Chile bà Michelle Bachelet phát biểu trong một hội nghị rằng, con số người thiệt mạng dự tính còn tăng thêm nữa. “Con số cuối cùng mà tôi nhận được là 708 người”, Tổng thống nói, đồng thời nhấn mạnh, Chile đang đối mặt “với thảm họa với độ mạnh không thể tưởng tượng nổi” và sẽ cần nỗ lực to lớn hơn nữa để khôi phục. Trong số những người thiệt mạng, 541 người ở vùng Maule, 64 người ở vùng Bio Bio, và hơn 103 người thiệt mạng từ các khu vực bị ảnh hưởng khác. Tại khu vực Maule, hơn 350 người thiệt mạng ở thị trấn ven biển Constitution sau trận động đất này. Các báo cáo của giới truyền thông cho hay, khoảng 400 người đã mất tích hôm 28/2 sau khi những cơn sóng lớn ở đảo Orrego, nằm ở cửa sông Maule, tấn công Constitution. Trước đó, Tổng thống Chile cho hay, hơn 2 triệu người trong số 16,6 triệu người Chile bị ảnh hưởng. Hơn 1,5 triệu ngôi nhà đã bị hư hại hoặc bị tàn phá. Theo nhiều ước tính, tổng số thiệt hại nằm trong khoảng từ 15 tỉ đô la Mỹ tới 30 tỉ đô la Mỹ, tương đương với từ 10% tới 20% GDP của quốc gia này. Tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng lề nhất của trận động đất Concepcion, 115 km từ tâm chấn của trận động đất, nằm ở ngoài khơi bờ biển của khu vực Maule, toàn bộ thị trấn đã bị san bằng.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la73630/default.htm