Động đất tại Indonesia, số người thiệt mạng tiếp tục tăng

Ít nhất 102 người đã thiệt mạng và 136 người bị thương trong vụ động đất tại tỉnh Aceh (Indonesia) sáng hôm 7/12.

Ít nhất 102 người đã thiệt mạng và 136 người bị thương trong vụ động đất tại tỉnh Aceh (Indonesia) sáng hôm 7/12.

Quang cảnh đổ nát tại tỉnh Aceh, Indonesia sau vụ động đất mạnh 6,5 độ richter

Các nhân viên giải cứu vẫn đang tích cực tìm kiếm người còn sống sót sau vụ động đất

Cơn động đất đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các khu nhà, nhà thờ ở quận Pidie Jaya, hoàn toàn hủy hoại hàng trăm công trình kiến trúc.

Lực lượng nhân viên y tế cũng đã được bổ sung tới khu vực sau khi bệnh viện Pidie Jaya bị hư hại. Phát biểu tại Jakarta, Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thiên tai Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho rằng, số người thiệt mạng sẽ còn gia tăng. “Ưu tiên của chúng tôi hiện nay là công tác tìm kiếm, giải cứu nhanh chóng”, ông Nugroho nói.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ngay lập tức điều lực lượng hỗ trợ tới Aceh sau vụ động đất.

Trong một tuyên bố, Cơ quan Di cư Quốc tế đã triển khai hai nhân viên hỗ trợ tới Indonesia.

Không có cảnh báo sóng thần sau vụ việc. Cơn động đất có địa chấn 19km phía tây nam thị trấn Sigli tại tỉnh Aceh. Dù không có cảnh cáo sóng thần, nhiều cư dân vẫn lánh nạn tại các khu đồi sau vụ động đất. Họ vẫn còn bị ám ảnh bởi trận động đất lớn và kèm theo sóng thần năm 2004.

Thảm họa năm 2004 tại Indonesia đã khiến hơn 80.000 người thiệt mạng, và khiến hàng triệu người trở thành vô gia cư.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dong-dat-tai-indonesia-co-nguy-co-song-than-274922.html