Động đất tại Trung Quốc: 17.000 người được cứu sống

(VOV) - Một quan chức của Bộ chỉ huy cứu nạn khẩn cấp Trung Quốc cho biết, 6.870 người đã được đưa ra khỏi các đổng đổ nát của các tòa nhà bị sụp, trong đó có 6.110 người sống sót.

Theo quan chức này, nhóm cứu hộ đã cứu được 17.000 người bị mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra tại huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc hôm 14/4 vừa qua. Tính đến 5 giờ chiều 17/4, ít nhất 1.484 người đã thiệt mạng, hơn 12.000 người bị thương, 312 người vẫn mất tích trong trận động đất vừa qua. Hiện có khoảng hơn 15.000 nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Trong khi đó, Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết, hầu hết các nạn nhân trong trận động đất đã được cung cấp lều bạt, thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm cơ bản khác. Theo Bộ này, khoảng 25.000 tấm lều bạt, 52.000 chăn, 16.000 áo ấm, 850 tấn thực phẩm và nước sạch đã được chuyển đến vùng động đất./. Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/dong-dat-tai-trung-quoc-17000-nguoi-duoc-cuu-song/20104/141216.vov