Đồng đội lên tiếng bênh vực Messi

(Zing) - Sau Ibrahimovic và Victor Valdes, đến lượt Dani Alves bày tỏ sự giận dữ khi giới truyền thông Argentina không ngừng chỉ trích phong độ tệ hại của Messi khi khoác áo ĐTQG.

Tại CLB Barcelona, Lionel Messi được đánh giá là một ngôi sao hàng đầu thế giới. Nhưng trong các trận đấu gần đây của đội tuyển Argentina ở vòng loại World Cup 2010, anh đột nhiên trở thành một cái bóng mờ nhạt gây thất vọng. Chính vì vậy, báo chí xứ Tango đã rất nhiều lần đặt dấu hỏi về quyết tâm thi đấu của anh mỗi khi “lên tuyển”. Chứng kiến những màn “tra tấn tinh thần” nhắm vào Messi, tiền đạo Ibrahimovic, thủ thành Victor Valdes và hậu vệ cánh phải Dani Alves đều đã lên tiếng bênh vực người đồng đội ở Barcelona. "Nếu họ không muốn có Leo trong đội hình thì cậu ấy có thể đến đây và chơi bóng tại Thụy Điển. Chúng tôi luôn luôn chào đón cậu ấy. Nếu họ nghĩ Argentina đang chơi không tốt thì hãy để xem họ chơi ra sao nếu không có Messi", Ibrahimovic nói với giọng châm biếm. Còn Valdes lại tỏ ra khá bức xúc: "Thật ngạc nhiên khi có người đòi loại Messi, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ra khỏi tuyển Argentina. Mọi người cần nhìn nhận lại những đóng góp cũng sự sự hi sinh của cậu ấy, Messi xứng đáng nhận được sự tôn trọng hơn ở quê nhà". Trong khi đó, Alves khẳng định rằng sẽ là sai lầm nếu người hâm mộ so sánh Messi của Argentina với Messi trong màu áo Barcelona: “Bất cứ sự so sánh nào cũng là rất khập khiễng. Bởi, Messi có những đồng đội với chất lượng và phong cách khác nhau ở Argentina và Barcelona. Nhưng tôi tin rằng một cầu thủ đẳng cấp như Messi sẽ sớm khắc phục được những khó khăn. Hãy cho cậu ấy thêm thời gian.”

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-tbn/dong-doi-len-tieng-benh-vuc-messi/a67850.html