Đồng hành cùng SEA Games 29: Minh Long bị thương, U22 vạ vật

Trong khi nước chủ nhà liên tục làm khó, BHL U22 Việt Nam lại đón nhận tin buồn từ thủ thành Minh Long.

U22 Việt Nam lại vạ vật ngoài sân

Rút kinh nghiệm về sự cố trễ giờ ở buổi tập đầu tiên, HLV Hữu Thắng đã yêu cầu bộ phận hậu cần chuẩn bị, kiểm tra kỹ vấn đề giao thông đi lại. Thế nhưng, ở buổi tập chiều nay (12/8) người dẫn đoàn và tài xế lại đưa tuyển U22 Việt Nam đi nhầm sân tập dù đây là địa điểm quen thuộc với cánh lái xe.

Sau khi đi lòng vòng 30 phút, cuối cùng đội tuyển cũng được đưa đến sân UM Padang B. Thế nhưng một vấn đề mới lại phát sinh - cửa sân tập bị khóa kín. Tình thế bắt buộc khiến toàn đội phải vật vờ ngoài sân. Thậm chí HLV Hữu Thắng phải buộc miệng thốt lên: “Chủ nhà Malaysia chơi kỳ quá...”.

HLV Hữu Thắng xếp 4 ‘tướng’ có khả năng đạt HCV SEA Games

Trong bài viết đăng tải mới đây, tạp chí thế thao của Thái - Siam Sport có bài viết đánh giá khả năng đoạt HCV tại SEA Games 29 của các nước. Siam Sport đánh giá HLV Hữu Thắng từng chơi cực kỳ xuất sắc ở vị trí trung vệ đội tuyển Việt Nam trước đây. Với cương vệ đội trưởng, cựu trung vệ xứ Nghệ cũng tạo được dấu ấn nhất định và chỉ còn thiếu danh hiệu để khẳng định mình.

HLV Hữu Thắng chỉ xếp thứ 4 trong top "tướng tài".

Siam Sport cũng đánh giá cao lực lượng U22 Việt Nam mang tới SEA Games 29 lần này, nổi bật là tiền đạo Công Phượng, đồng thời tỏ ra ấn tượng với lối chơi ban bật nhanh, khả năng sở hữu bóng tốt của U22 Việt Nam. HLV Hữu Thắng vì vậy được xếp vào nhóm 5 HLV có khả năng đoạt HCV tại SEA Games 29.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng chỉ được Siam Sport xếp ở vị trí thứ 4 trong top 5 có khả năng “cướp vàng”.

Minh Long không được ra sân 2,3 trận đầu

Là trụ cột của U22 Việt Nam và gần như chắc chắn có được suất bắt chính trong trận mở màn SEA Games 29 song thủ thành Minh Long bất ngờ dính chấn thương trong một buổi tập gần đây.

Theo thông tin từ các bác sĩ tuyển U22 Việt Nam cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định được mức độ chấn thương của Phí Minh Long, do U22 Việt Nam chưa được sử dụng phòng y tế, trị liệu của Ban tổ chức.

Minh Long bị chấn thương ngay trước giờ G.

Tuy vậy nhiều khả năng Minh Long sẽ phải chia tay sân cỏ trong vòng 1 tuần để điều trị chấn thương. Đây rõ ràng là một bất lợi lớn với U22 Việt Nam, bởi Minh Long là người có kinh nghiệm nhất trong 3 thủ môn năm nay.

Tuyển karatedo được hỗ trợ 105 triệu

Ngày 11/8, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29-2017 đã tới thăm, động viên đội tuyển karatedo Việt Nam. Trong buổi làm việc, thứ trưởng Bộ Công Thương - ông Đỗ Thắng Hải cùng đại diện tập đoàn Dệt may Việt Nam tặng tổng số tiền 105 triệu đồng động viên tập thể đội tuyển karatedo Việt.

Karatedo Việt Nam lần đầu được tặng tiền mặt hơn 100 triệu đồng.

Đây là khoản tiền trao trực tiếp tận tay ban huấn luyện đội tuyển karatedo Việt Nam, qua đó hỗ trợ phần nào cho các thành viên chuẩn bị tốt nhất đi Malaysia dự SEA Games sắp tới. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển karatedo Việt Nam được tặng quà là tiền mặt hơn 100 triệu đồng khi chuẩn bị thi đấu SEA Games.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/dong-hanh-cung-sea-games-29-minh-long-bi-thuong-u22-va-vat