Đồng loạt khởi động các chương trình hỗ trợ thí sinh dự thi ĐH-CĐ năm 2010

(VOH) - Như thông lệ, đầu tháng 3 là thời điểm khởi động các chương trình tư vấn, hướng nghiệp mùa tuyển sinh 2010. Ở thời điểm này, công tác hướng nghiệp có tác động quan trọng đến động cơ chọn ngành thi của thí sinh, giúp thí sinh cân nhắc, chọn lựa ngành nghề theo sở thích và năng lực của mình và khả năng việc làm trong tương lai.

Hàng loạt những quy định mới ở kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 sẽ tạo thêm cơ hội để thí sinh khi dự thi ĐH, CĐ. Trường hợp thí sinh bị thiếu điểm môn thi do lỗi của hội đồng tuyển sinh làm thất lạc bài thi, thì chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường có trách nhiệm tổ chức thi bổ sung; thí sinh không dự thi bổ sung, thì không được xét tuyển. Trường hợp thí sinh bị thiếu điểm môn thi do lỗi của hội đồng tuyển sinh trường, nhưng tổng số điểm các môn thi còn lại bằng, hoặc cao hơn điểm xét tuyển vào trường, thì chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường gọi thí sinh vào học theo ngành đã đăng ký, mà không cần tổ chức thi bổ sung. Ngoài ra, một điểm mới nữa trong kỳ thi tuyển sinh 2010 sắp tới, đó là việc bổ sung thêm HS tốt nghiệp trung cấp nghề được tham gia kỳ thi tuyển sinh 2010. Đây cũng là điều kiện để ngành giáo dục địa phương “xốc” lại hệ thống trung cấp nghề. Tại hội nghị tuyển sinh 2010 được tổ chức vừa qua, phó thủ tướng Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân nói: Một trong những điểm mới của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 đó là việc tăng lệ phí tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ và Trung cấp chuyên nghiệp, bao gồm lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi, sẽ tăng thêm 20 ngàn đồng/hồ sơ từ kỳ thi tuyển sinh năm 2010. Cụ thể, lệ phí đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ và TCCN là 50 ngàn đồng/hồ sơ, lệ phí dự thi là 30 ngàn đồng/hồ sơ, tăng thêm 10 ngàn đồng so với năm trước. Theo quy định mới, phí dự thi phải nộp cùng với phí đăng ký dự thi, phí xét tuyển nộp cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển. Trước những điểm mới được bổ sung sửa đổi trong quy chế tuyển sinh, ngay sau tết, đồng loạt các chương trình tư vấn tuyển sinh, chọn ngành, nghề bắt đầu khởi động hết sức sôi động. Năm nay, quy mô các chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT sẽ được tổ chức trên phạm vi trên cả nước đến tận các vùng sâu, vùng xa. Và điểm nhấn của các chiến dịch tư vấn năm nay là "Ngày Hội tuyển sinh 2010" sẽ được tổ chức tại ĐH Bách Khoa TPHCM vào ngày thứ 7 tới, 27/2, thu hút hơn 70 trường ĐH, CĐ, TCCN... nhằm mục đích hỗ trợ thông tin tuyển sinh trường mình cho các thí sinh dự thi trong năm nay. Đặc biệt, trong ngày hội còn có các nhóm tư vấn theo các nhóm ngành nghề được chia thành các khu vực tương ứng với các nhóm ngành như: kinh tế, kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, y dược, nông lâm, năng khiếu...Ngoài ra, các thí sinh sẽ được các chuyên gia giáo dục tư vấn tại chỗ cách chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích, khả năng việc làm sau khi ra trường… Bên cạnh các chương trình tư vấn hướng nghiệp do các cơ quan truyền thông và các trường ĐH, CĐ tổ chức, hiện nhiều trường THPT cũng đang tăng tốc tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trường mình. Ông Hồ Đắc Anh-hiệu trưởng trường THPT Võ Trường Toản, quận 12 cho biết: Từ giữa tháng 1, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức đã phối hợp với trường ĐH Bách Khoa tổ chức buổi nói chuyện ở sân trường dành cho học sinh lớp 12 để giới thiệu ngành, nghề, tư vấn cách chọn ngành, nghề nào thích hợp với năng lực với bản thân của các em. Theo kế hoạch, ĐH Quốc Tế, CĐ Công nghệ Thủ Đức…sẽ tiếp tục đến trường để tư vấn cho học sinh trong các ngày tới. Ông Lâm Triều Nghi - hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức cho biết, nhà trường ưu tiên dành thời gian để sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp, vào các buổi sinh hoạt đại trà toàn khối, những buổi nói chuyện trên lớp với các nhóm đối tượng học sinh khác nhau: Trong giai đoạn hiện nay, làm thế nào để lựa chọn được ngành, nghề phù hợp đang là vấn đề đang được các bậc phụ huynh và thí sinh quan tâm nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, yếu tố quan trọng nhất chính là chọn nghề nghiệp phù hợp với nguyện vọng, sở thích và năng lực. Có một câu nói không bao giờ cũ trong bối cảnh hiện nay, đó là: "ĐH không phải là con đường duy nhất" có rất nhiều con đường để thí sinh chọn lựa. Ths Trần Minh Đức - Phòng hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, trường ĐH Sài Gòn cho rằng: Với sự nỗ lực của nhiều tổ chức, các trường THPT lẫn ĐH - CĐ thông qua các chương trình tư vấn mùa thi, hy vọng tình trạng "mù thông tin tuyển sinh" của thí sinh cơ bản sẽ được xóa trong mùa thi năm nay. Thùy Linh

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=16196