Dông lốc, mưa đá làm 1 người bị thương, hư hỏng nhiều tài sản ở Yên Bái

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1500-5000m nên sáng nay (28/3), trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra mưa to kèm lốc, sét, mưa đá, gây thiệt hại về tài sản, cây cối, rau màu của nhân dân.

Tại huyện Mù Cang Chải có 19 ngôi nhà bị tốc mái ở các xã Kim Nọi, Dế Xu Phình, Cao Phạ và thị trấn Mù Cang Chải. Bên cạnh đó có 1 cột điện bị đổ; hư hỏng công trình của điểm trường mầm non bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình; khoảng 2 ha diện tích rau màu của người dân bị dập nát, hiện đang được kiểm tra, thống kê thêm.

Mưa lốc gây hư hỏng nhà cửa của nhân dân (ảnh người dân cung cấp)

Tại các xã An Lương, Suối Giàng, huyện Văn Chấn, mưa to kèm theo gió lốc mạnh cũng đã làm tốc mái nhiều nhà dân; trong đó riêng xã Suối Quyền có 35 hộ bị thiệt hại, 2 rạp cưới bị thổi bay; một số cây to cũng bị quật đổ; xã An Lương có 1 người bị thương do tấm lợp rơi vào người đã được đưa đến cơ sở y tế chữa trị.

Ngay sau khi mưa đá, gió lốc xảy ra, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ bị thiệt hại lợp lại nhà, dọn dẹp các cây cối bị đổ; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền cho hộ bị thiệt hại nặng.

Đồng thời tổ chức duy trì trực 24/24 giờ, kịp thời hướng dẫn nhân dân phòng tránh thiên tai được dự báo còn có thể xảy ra trong thời điểm giao mùa.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dong-loc-mua-da-lam-1-nguoi-bi-thuong-hu-hong-nhieu-tai-san-o-yen-bai-post1085616.vov