Đồng minh Mỹ bất ngờ tin tưởng Putin hơn ông Trump

Nhiều nước đồng minh của Mỹ không tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong xử lý các vấn đề ngoại giao.

Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew vừa công bố mới đây cho thấy, các nước đồng minh của Mỹ như Đức, Pháp, Nhật, Hàn… không tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong xử lý các vấn đề ngoại giao, theo tin tức trên báo Giao Thông.

Theo hãng tin RT, người dân của 36 quốc gia trên thế giới đã tham gia vào nghiên cứu này. Khảo sát cho thấy, người dân tại ít nhất 7 nước châu Âu tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng minh Mỹ bất ngờ tin tưởng Putin hơn ông Trump.

Ngoài ra, các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc cũng thể hiện niềm tin với ông Putin nhiều hơn ông Trump. Cả hai nước đều lo ngại tình hình trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Washington vướng vào cuộc “khẩu chiến” với Bình Nhưỡng.

Khảo sát của Pew cũng cho thấy, ông Putin được các nước Nam Mỹ như: Chile, Argentina, Brazil, Peru và Venezuela ủng hộ.

Theo cuộc thăm dò dư luận của Pew, ông chủ điện Kremlin ghi điểm cao hơn ông chủ Nhà Trắng ở 23 quốc gia trong khi Nhà lãnh đạo nước Mỹ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn Nhà lãnh đạo nước Nga ở 13 quốc gia, trong đó có Israel, Ba Lan, Philippines và Ấn Độ, theo tin tức trên báo VnMedia.

Cuộc thăm dò về sự tin tưởng của các nước dành cho ông Putin và ông Trump trong vấn đề đối ngoại là một phần của cuộc điều tra rộng hơn về các mối đe dọa an ninh trên khắp thế giới. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, nhiều quốc gia coi Mỹ, Nga và Trung Quốc là những mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia của họ.

Công Danh (tổng hợp theo báo Giao Thông, VnMedia)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dong-minh-my-bat-ngo-tin-tuong-putin-hon-ong-trump-d106586.html