Đồng Nai: Ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Nghe tiếng la hét, mọi người choàng tỉnh chạy ra thì phát hiện bà Loan có nhiều vết đâm trên cơ thể, ông Thảo nằm gục dưới sàn nhà.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 14/12 tại khu nhà trọ thuộc tổ 17, khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân được xác định là bà Lâm Thị Loan (45 tuổi, quê ở Cần Thơ).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, khi mọi người trong cả dãy nhà trọ còn ngủ say thì giật mình bởi tiếng la hét phát ra từ phòng trọ của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Thảo (SN 1967) và bà Loan.

Nghi có sự chẳng lành mọi người liền chạy sang. Khi mọi người chạy đến thì tá hỏa phát hiện bà Loan gục trên vũng máu, trên cơ thể có nhiều vết chém. Bà Loan nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi khi vết thương quá nặng.

Xóm trọ nơi xảy ra án mạng chồng sát hại vợ (Ảnh ANTĐ)

Sau khi đưa bà Loan đến bệnh viện, mọi người đã gọi điện báo cho cơ quan công an. Khi đến hiện trường thì phát hiện ông Thảo đang rất nguy kịch do uống thuốc trừ sâu tự tử. Ngay sau đó Công an đã phá cửa đưa nạn nhân tới bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu. Hiện ông Thảo đang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng địa phương sau đó có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, trước đó do ghen tuông nên ông Thảo và bà Loan đã xảy ra xô xát, cãi vã. Sau đó, ông Thảo đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ vào phòng trọ khóa trái cửa, uống thuốc độc tự tử.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý.

Kim Thanh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/dong-nai-ghen-tuong-chong-sat-hai-vo-roi-uong-thuoc-sau-tu-d104909.html