Đồng Nai: Mưa lớn ngập khủng khiếp, học sinh nghỉ học

Sau trận mưa lớn, nhiều khu vực ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị chìm sâu trong 'biển' nước, học sinh phải nghỉ học.

Rạng sáng 14- 9, một cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ khiến nhiều khu vực TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngập nặng, nhất là tuyến quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Bình Tân, Phước Tân nhà trường cho học sinh nghỉ học.

Sáng cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên, tuyến quốc lộ 1A, đoạn đường hơn 1km qua địa bàn phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) bị ngập hơn nửa bánh xe máy, ô tô, xe máy… dắt bộ la liệt giao thông hỗn loạn gây kẹt xe nhiều giờ đồng hồ. Theo một số người dân, mưa lớn khoảng 1 giờ đồng hồ lượng nước đổ về lớn, nhiều hộ dân ở phường Long Bình Tân, xã Phước Tân ngập sâu gần cả mét nước.

Khu vực quốc lộ 51 sáng nay vẫn còn nhiều điểm ngập sâu hàng mét.

Khu vực quốc lộ 51 sáng nay vẫn còn nhiều điểm ngập sâu hàng mét.

Khoảng 7 giờ sáng, nhiều tuyến đường chìm sâu trong nước. Hàng ngàn phương tiện bị ùn ứ, chết máy trên đường. Do nước ngập nên nhiều công nhân, học sinh trễ giờ làm.

Thầy Phan Quang Vinh, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, cho biết nước ngập vào tất cả các phòng học của trường, có nơi ngập sâu hơn 70cm nên trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Vì vậy, hơn 1.000 học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ( phường Long Bình Tân) phải nghỉ học do trường ngập sâu.

Nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập sâu trong nước sau trận mưa lớn.

Tại xã Phước Tân, phường Hố Nai (TP Biên Hòa) đến sáng nay, nước từ thượng nguồn các con suối vẫn đổ về, nhiều khu vực trũng, ngập đến ngang hông, cô lập hoàn toàn. Nhiều công nhân đi làm ca đêm về phát hiện nước dâng cao nên hô hào, đập cửa để người dân dậy kê đồ đạc lên cao.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/dong-nai-mua-lon-ngap-khung-khiep-hoc-sinh-nghi-hoc-727022.html