Đông Nam Á có tầm quan trọng đặc biệt với Pháp

Theo AFP, trong chuyến công du Indonesia ngày 2-8, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khẳng định Đông Nam Á là trung tâm trong chiến lược hướng Đông của Pháp. Cũng như Mỹ, Pháp đang tiến hành chiến lược xoay trục hướng về châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Fabius giải thích: “Nước Pháp muốn có mặt tại nơi mà thế giới ngày mai đang được xây dựng và châu Á - Thái Bình Dương hiển nhiên là trung tâm của thế kỷ 21”.

Phát biểu của ông L.Fabius được coi là sự nhìn nhận của nước Pháp về “tầm quan trọng đặc biệt” của khối các quốc gia Đông Nam Á.

Ông L.Fabius cũng thừa nhận doanh nghiệp Pháp còn chậm trễ trong hoạt động đầu tư vào Đông Nam Á. Với vị thế là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, Indonesia có tham vọng trở thành một thành viên mới của BRICS, nhóm các nước lớn đang trỗi dậy (bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Tại Indonesia, các doanh nghiệp Pháp đã rất vất vả để chiếm được 1% thị phần, đứng rất xa sau Đức và Anh.

VIỆT LÊ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2013/8/324942/