Đông Nhi: 'Lọt Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017, tôi thấy mình trách nhiệm hơn'

Đông Nhi đã có những chia sẻ chân thành nhất sau khi nhận được tin vui có mặt trong “Top 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017”.

Vừa qua, Đông Nhi đã vinh dự có mặt trong danh sách 50 Phụ nữ Ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017. Đây là danh sách ghi nhận 50 gương mặt phụ nữ đang có vai trò nổi bật trong các lĩnh vực hoạt động của họ, bao gồm chính trị, kinh doanh, hoạt động xã hội và từ thiện, khoa học – giáo dục, giải trí, nghệ thuật và thể thao. Sau khi nhận được tin vui này, Đông Nhi đã có những chia sẻ xoay quanh việc sớm trở thành người phụ nữ truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam chỉ sau gần 10 năm tham gia nghệ thuật.

- Từ năm 2015 đến nay, Đông Nhi liên tiếp mang về các giải thưởng lớn trong và ngoài nước mà một nghệ sĩ hoạt động âm nhạc gần 10 năm chưa chắc đã làm được. Mới đây chị lại có mặt trong Top 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017 và ngồi ghế giám khảo The Voice. Chị còn thấy mình thiếu điều gì trên con đường sự nghiệp nữa không?

Thật ra những điều mà bạn kể ra đều đến với Nhi một cách rất tình cờ chứ không nằm trong mục tiêu hay kế hoạch gì của Nhi cả. Thế nên, Nhi hoàn toàn không cảm thấy bản thân còn thiếu điều gì. Có chăng đó là việc trên chặng đường sắp tới của mình, Nhi phải làm sao để vẫn luôn giữ được những tình cảm, sự tin tưởng, yêu quý mà mọi người dành cho mình như trước giờ. Nhi luôn tâm niệm một điều rằng, nếu đặt cái tâm vào những việc mình làm thì thành công sớm muộn gì cũng đến với bạn.

- Là một trong số 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017, chị cảm thấy thế nào?

Việc xuất hiện trong danh sách này với Nhi là một điều vô cùng bất ngờ bởi bên cạnh Nhi là những người phụ nữ đã quá thành công ở mọi lĩnh vực mà họ đang theo đuổi. Năm qua, Nhi cũng may mắn được nằm trong danh sách những cái tên truyền cảm hứng cho giới trẻ của giải thưởng Wechoice. Chính vì thế, Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017 là danh hiệu vô cùng quý giá và vinh dự cho sự nghiệp âm nhạc của Nhi. Nhi tin rằng, bằng những sự ảnh hưởng riêng của mình, top 50 phụ nữ này sẽ tiếp tục mang đến những giá trị cho hiện tại và tương lai ngày một tích cực hơn.

- Có mặt trong danh sách này, chị kỳ vọng sự nghiệp của mình sẽ có gì khởi sắc?

Nhi không kỳ vọng sự khởi sắc gì cho chính bản thân mình mà xem như đây là trách nhiệm. Để xứng đáng với sự tin tưởng, yêu thương của mọi người, Nhi phải cố gắng làm tốt nhất có thể vai trò đóng góp của mình cho lĩnh vực mà mình đang theo đuổi.

Với The Voice, đây cũng là quyết định mang tính trách nhiệm. Nhi không muốn dùng những hào nhoáng bên ngoài để thuyết phục, mời gọi thí sinh mà phải bằng chính năng lực và uy tín mà mình đang có để giúp đỡ nhiều hơn cho đam mê của các bạn. Vì có như vậy mới tạo được sự tin tưởng cốt lõi, mang được những trái tim chân thành thực sự đến gần nhau hơn.

- Không nghe những ý kiến đánh giá từ bên ngoài nữa, chị tự nhận thấy bản thân đã có những ưu điểm gì để mang về những thành công lớn đó?

Nếu không nghe ý kiến đánh giá bên ngoài thì không còn gọi là nghệ sĩ nữa rồi. Là người của công chúng thì khán giả với chúng tôi luôn được đặt lên hàng đầu. Và đúng hơn nữa, ưu điểm của nghệ sĩ cũng nên để khán giả đánh giá, nhìn nhận dựa trên những thành công mà người nghệ sĩ đã đạt được. Bản thân Nhi luôn cảm thấy hạnh phúc và trân trọng khi có được chỗ dựa vững chắc từ những người khán giả thân thương đã đồng hành trong chặng đường nghệ thuật của mình.

- Trong hành trình theo đuổi nghệ thuật gần 10 năm, Đông Nhi có hối tiếc điều gì?

Con đường mỗi người trải qua chắc chắn có thành công và cũng có thất bại, có vinh quang nhưng cũng không thoát khỏi những giai đoạn áp lực, khó khăn. Tuy nhiên mỗi thời điểm đã trải qua Nhi đều không hề hối tiếc và thực sự trân trọng những trải nghiệm đó, vì nhờ có những điều đó ta mới cảm thấy những gì đạt được ở thời điểm hiện tại là xứng đáng. Nhi muốn biến những khái niệm gọi là tiếc nuối thành động lực để vươn tới những điều tốt đẹp khác cho những người xung quanh và cho chính mình trong tương lai.

- Đến giờ khán giả vẫn khẳng định Ông Cao Thắng lui về hậu trường để toàn tâm toàn ý giúp sức Đông Nhi hoạt động nghệ thuật. Là người trong nhà, chị có thể cho biết Ông Cao Thắng đã hỗ trợ chị những gì còn điều gì chị tự làm không?

Anh Thắng không lui về hậu trường mà anh đang thực sự tận hưởng, sống hết mình với những đam mê mà anh từng khao khát được trải nghiệm, được chạm đến. Và hiện tại, những điều mà anh làm được cho Nhi và cho cả một công ty đang ngày càng lớn mạnh hơn chính là câu trả lời thiết thực nhất cho năng lực, tầm nhìn của anh với nghề.

Tuy nhiên, như anh Thắng từng chia sẻ, dù cho ý tưởng và chiến lược của người quản lý, người lãnh đạo có xuất chúng đến đâu nhưng họ không tìm được người đồng hành phù hợp với mình thì mọi thứ sẽ không được bền vững. Nhi tự hào và hạnh phúc khi cả hai đã tìm thấy sự đồng điệu từ nhau trong cả tình yêu lẫn công việc. Chính vì thế, mọi mục tiêu, kế hoạch mà 2 đứa đề ra đều được hoàn thành một cách rất hài lòng. Dĩ nhiên ai cũng có những thế mạnh của riêng mình để cùng bù đắp, hỗ trợ cho nhau cùng đi lên. Và vì thế mà chúng tôi đã trở thành một cá thể không thể tách rời.

- Cách tư duy và xây dựng hình ảnh của chị khiến tôi liên tưởng nhiều đến các nghệ sĩ giải trí Hàn Quốc. Chị có nghĩ vậy?

Hàn Quốc là quốc gia có nền công nghiệp âm nhạc lớn mạnh và có sức ảnh hưởng đến toàn thế giới. Để mở mang kiến thức, tầm nhìn, người nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ giải trí cần có sự tiếp thu đa dạng nhất những tinh hoa cho bản thân. Không chỉ có Hàn Quốc, Nhi còn thực sự ngưỡng mộ nền âm nhạc US UK và chịu ảnh hưởng không ít từ nó. Tuy nhiên Nhi nghĩ, dù cho có phiêu lưu bao xa thì giá trị cốt lõi vẫn nằm ở bản sắc dân tộc nước nhà, và còn ở cái tâm, sự nhiệt huyết với nghề của người nghệ sĩ để có thể đi được đoạn đường dài nhất trong trái tim những khán giả đích thực của mình.

- Ngoài vai trò ca sĩ, Đông Nhi còn có thêm vai trò là "bà bầu" 2 nhóm nhạc Uni5 và LipB. Tại sao đang làm ca sĩ đã quá bận rộn rồi, chị còn thêm thời gian đào tạo lứa nghệ sĩ mới nữa, mà lại là nhóm nhạc?

Thú thật đó chính là ước mơ, đam mê được nhen nhóm trong người Nhi từ rất lâu rồi nhưng do chưa tìm được người cùng chiến tuyến với mình và chưa đủ độ chín để thực hiện ước mơ đó. Chính vì thế, anh Thắng xuất hiện bên đời Nhi như một cái duyên và là định mệnh không thể thay đổi được để cùng nhau đi những bước đi dài hơn trong sự nghiệp làm nghệ thuật.

Bản thân người nghệ sĩ, ai cũng hiểu được tuổi thọ của cái nghề này nên luôn có sự chuẩn bị lâu dài cho tương lai, Nhi cũng vậy. Hiện tại, Nhi còn trẻ và còn đủ sức làm những điều mình thích cho đam mê của mình. Tuy nhiên tương lai thế nào thì khó có thể biết trước được. Vì thế, để có thể tiếp tục viết tiếp những ước mơ mà trong tương lai xa mình khó có thể thực hiện được thì ở hiện tại Nhi cần truyền đạt lại tất cả những kinh nghiệm của mình cho một thế hệ kế thừa trẻ hơn và cũng có đam mê cháy bỏng với nghề như mình. Nhi nghĩ đây cũng là cách giúp đỡ, tạo điều kiện cho những tài năng trẻ có cơ hội chạm đến ước mơ một cách dễ dàng hơn đoạn đường mà Nhi đã từng trải qua.

- Còn vai trò giám khảo liên tiếp 2 cuộc thi âm nhạc lớn "The Voice Kids 2016" và "The Voice 2017" thì sao. Điều gì đã đẩy chị vào chiếc ghế nóng đó?

Đấy cũng chính là cơ hội để Nhi có thể đến gần hơn với ước mơ tìm kiếm, đào tạo thế hệ kế thừa mà Nhi và anh Thắng đang thực hiện. Vì chắc chắn những sân chơi lớn, đầy thử thách này đã từng rất thành công trong việc tìm ra những ca sĩ được công chúng yêu mến. Chính vì thế thông qua những chương trình này, Nhi có thể gặp nhiều thuận lợi hơn cũng như rút ngắn giai đoạn tìm kiếm nhân tài sáng giá của nền nhạc Việt. Do đó, Nhi vô cùng tâm huyết và đặt nặng trách nhiệm ở bản thân là phải làm hết sức mình có thể để tạo điều kiện cho những tài năng xứng đáng đang đặt lòng tin vào Nhi ở chương trình này.

- Dõi theo cuộc sống của Đông Nhi ai cũng thấy "chóng mặt" với vòng quay công việc. Vậy chị còn lại gì sau tất cả những phút giây mà ai ai cũng dễ dàng nhận thấy đó?

Không chỉ Nhi mà cả anh Thắng đều có chung những phút giây phía sau guồng quay công việc đó là niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự tin yêu ngày một lớn của khán giả dành cho mình và cho cả những tâm huyết của mình. Nó ngày càng chân thành và sâu đậm đến mức cả hai không còn cảm thấy mệt mỏi mà như đang tận hưởng niềm vui khi làm việc.

Đồng hành cùng Nhi và anh Thắng ở thời điểm hiện tại không chỉ có khán giả mà còn cả những người anh em, đồng đội luôn đặt cả niềm tin và tâm huyết vào mình. Sau tất cả, chúng tôi cùng nhìn lại những thành quả đã nỗ lực từ những bước đi đầu tiên cho đến hiện tại để mỉm cười và khoác vai nhau cùng đi xa hơn nữa vì một chí hướng chung. Đó là lí do dù cho khối lượng công việc có nhiều đến đâu cả hai vẫn không hề "chóng mặt".

- Nguyên tắc, cầu toàn và luôn có định hướng rõ ràng trong công việc. Vậy quan điểm sống mà chị luôn mang theo bên mình suốt bao năm nay là gì?

Đó là sự chân thành. Bởi một người dù nguyên tắc, cầu toàn đến đâu thì cũng chỉ là một phần trên con đường chạm đến thành công. Sự chân thành nó tỷ lệ thuận với độ dài và độ bền của thành công, và nó cần phải đến từ nhiều phía.

Cám ơn chị đã chia sẻ!

Theo PLXH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ngoi-sao/dong-nhi-lot-top-50-phu-nu-anh-huong-nhat-viet-nam-2017-toi-thay-minh-trach-nhiem-hon-138869/