Đông Nhi: 'Tôi thích thú khi trở thành nông dân tại vườn cà phê'

Niềm say mê với cà phê Việt là lý do nữ ca sĩ có biệt danh “nữ hoàng cà phê”. Cô còn dành thời gian đến với Buôn Ma Thuột để tìm hiểu quy trình làm ra loại thức uống thơm ngon này.

Đông Nhi cho biết, mỗi ngày mình đều khơi nguồn năng lượng với một tách cà phê. Bên cạnh đó, cô cũng say mê tìm hiểu quy trình làm ra loại thức uống này, từ khi ươm mầm, canh tác cho đến khi thu hoạch, sản xuất.

“Tôi đặc biệt quan tâm đến chất lượng và hương vị; đồng thời tự hỏi công sức đóng góp của người nông dân trồng cà phê lớn thế nào. Để thỏa mãn sự tò mò, tôi đã sắp xếp thời gian cho chuyến khám phá Buôn Mê Thuột”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong chuyến đi thực tế lần này, giám khảo “Giọng hát Việt nhí” được chuyên gia và đại diện Nestlé hướng dẫn các thao tác chăm sóc cây cà phê tại nông trang.

“Tôi thích thú khi trở thành người nông dân thực thụ tại vườn cà phê”, cô hào hứng bày tỏ.

Giọng ca Bad boy có mối duyên không nhỏ với cà phê. Cách đây vài năm, cô từng tạo nên “điệu nhảy cà phê” được cộng đồng mạng yêu thích.

Sự am hiểu về cây cà phê giúp Đông Nhi trở thành khách mời đặc biệt của gian hàng Nestlé tại “Lễ hội cà phê 2017”.

Cô tranh thủ gửi đến người tham dự ca khúc À thì ra thế với phong cách trình diễn nhí nhảnh, đáng yêu.

Trong dịp này, bạn gái Ông Cao Thắng còn khiến fan bất ngờ khi tranh luận sôi nổi, nhiệt tình về cà phê với những nông dân chuyên nghiệp.

Cô cũng là người trao giải cho những nông dân xuất sắc của hội thi “Nhà nông đua tài”.

“Được biết rõ khởi nguồn của những tách cà phê mình yêu thích là gì, hương vị quen thuộc đấy tạo ra từ đâu là trải nghiệm quá tuyệt vời đối với Nhi”, cô tâm sự. Nữ ca sĩ cũng bật mí đã chuẩn bị một số món quà đặc biệt làm từ cà phê dành tặng fan.

Giang Thư Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dong-nhi-toi-thich-thu-khi-tro-thanh-nong-dan-tai-vuon-ca-phe-post727542.html