Đồng Tháp: Bắt 2 đối tượng đánh tài xế Taxi Mai Linh

Chiều 23.5, Đại tá Nguyễn Chí Công – Trưởng Công an TP. Sa Đéc cho biết, qua công tác nghiệp vụ đã bắt được 2 đối tượng đánh anh Nguyễn Phước Thiện - tài xế xe Mai Linh vào đêm 18.4.

Co.op mart Sa Đéc, nơi tài xế Taxi Mai Linh Nguyễn Phước Thiện bị 2 đối tượng Nguyễn Quốc Huy và Huỳnh Thanh Phong tổ chức đánh. Ảnh: L.T

Theo Đại tá Công, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Sa Đéc đã tiến hành điều tra, triệu tập 2 đối tượng là Nguyễn Quốc Huy (SN 1995) và Huỳnh Thanh Phong, tự Phong Gió (SN 1987), cùng ngụ xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc – Đồng Tháp). Qua đấu tranh, 2 đối tượng đã thú nhận hành vi đánh anh Thiện trước siêu thị Co.op Mart. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

Cụ thể, trưa 18.4, sau khi nhậu say, Huy điều khiển xe môtô từ hướng Tân Phú Trung (huyện Châu Thành) về Sa Đéc. Đến ngã tư (không nhớ tại đâu) Huy chuyển hướng, vừa lúc này có 01 xe Taxi Mai Linh chạy phía sau (không rõ BKS) cùng chuyển hướng. Huy cho rằng, Taxi trên đã ép xe làm Huy té nên về nhà nhờ Phong chở trên xe BKS 66S1-274.49 tìm chiếc xe trên để đánh.

Khi đến siêu thị, thấy có Taxi Mai Linh đang đậu trong sân và anh Thiện trong đồng phục của Mai Linh đang ngồi ăn chè, cho rằng đây là người đã chèn ép xe mình nên Huy kêu Phong đứng bên ngoài chờ, còn mình vào dùng tay đánh nhiều lần vào mặt anh Thiện rồi ra xe Phong chở về nhà. “Hiện chúng tôi đã đề nghị giám định tỷ lệ thương tật đối với anh Thiện để làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật”- Đại tá Nguyễn Chí Công nhấn mạnh.

Riêng việc tài xế Taxi Vinasa “khóa đầu”, “khóa đuôi” xe Taxi Mai Linh BKS 66A -04909 của tài xế Nguyễn Văn Lập tại quán Cafe Anh Đào vào lúc 13h30 ngày 18.5.2017, theo Đại tá Công, sau khi cử bộ phận nghiệp vụ đến xử lý, đã bàn giao lại cho Công an phường An Hòa xem xét, xử lý hành chính theo quy định pháp luật.

Theo Đại tá Công, hiện bộ phận nghiệp vụ đang điều tra, xác minh sự việc anh Nguyễn Trọng Trí - tài xế Taxi Mai Linh bị đánh vào đêm 30.4, lúc dừng xe lại đón khách sau khi đang lưu thông theo hướng từ xã Tân Phú Đông về hướng TP. Sa Đéc, (đoạn cầu Bà Nhiên). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có cơ sở để nhận định sự việc này có liên quan đến sự cạnh tranh trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp kinh doanh taxi trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, chúng tôi liên lạc với tài xế Nguyễn Trọng Trí. Tuy nhiên sau khi biết chúng tôi là nhà báo và tiếp tục đưa sự việc lên báo, anh Trí đã từ chối hợp tác với lý do: “Muốn được yên ổn lo cuộc sống cho gia đình”.

Co.op mart Sa Đéc, nơi tài xế Taxi Mai Linh- Nguyễn Phước Thiện- bị 2 đối tượng Nguyễn Quốc Huy và Huỳnh Thanh Phong tổ chức đánh.

Cận cảnh gương mặt tài xế Nguyễn Trọng Trí sau khi bị đánh vào đêm 30.4.2017. (Ảnh do Mai Linh cung cấp)

Mãi đến khi cơ quan chức năng đến hiện trường, các tài xế Taxi Vianasa mới chịu chấp hành đưa xe ra khỏi vị trí "khóa" xe taxi Mai Linh. (ảnh do Mai Linh cung cấp)

Tường trình của tài xế Nguyễn Trọng Trí gởi đến Công an TP. Sa Đéc. Ảnh: T.C

Tràm Chim

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/dong-thap-bat-2-doi-tuong-danh-tai-xe-taxi-mai-linh-667398.bld