Dòng tiền trở về cùng tâm lý lạc quan

(ATPvietnam.com) -Thị trường mở đầu tháng 9 bằng việc tiếp tục đi lên đã mang lại tâm lý hưng phấn cho NĐT trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ khá dài. Hầu hết các đánh giá về xu hướng thị trường sắp tới đều khá lạc quan.

Vn-Index sẽ vững vàng ở mức điểm trên 450 (CTCK Vndirect-VND) Rủi ro giảm giá của thị trường đã giảm đi nhiều khi nhà đầu tư đã trở nên tự tin hơn và tích cực tham gia vào thị trường. Các tin tức vĩ mô như lãi suất cho vay giảm ở nhiều ngân hàng, tăng trưởng GDP năm 2010 có thể đạt mức 6,7% cùng với xác suất tăng giá của thị trường sau ngày nghỉ lễ 2-9 cao đang là động lực hỗ trợ thị trường. Mức kháng cự trước mắt 465 điểm được đánh giá là mạnh và khả năng có các điều chỉnh giảm khi VN-Index chạm mức giá này. Vẫn có một xác suất không lớn là đây chỉ là đợt phục hồi của xu hướng giảm. Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến trong các phiên giảm điểm, nếu áp lực bán tháo cổ phiếu diễn ra trên diện rộng thì khả năng này có thể xảy ra. Với nhận định thị trường như trên chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giải ngân vào các phiên giảm điểm và đặt ra các mức cắt lỗ cụ thể để tránh các thiệt hại do rủi ro giảm điểm cục bộ của thị trường do các tin tức xấu có thể đến. Tuy nhiên với các diễn biến trên thị trường như hiện nay, khả năng cao là VN-Index sẽ vững vàng ở mức điểm trên 450. Dòng tiền đã quay trở lại (CTCK Beta-BSI) Vn-Index có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp, khối lượng giao dịch có giảm tuy nhiên vẫn duy trì được ở mức khá. Về phương diện kỹ thuật: đường OBV đã vượt qua đường xu hướng giảm giá, có thể nói dòng tiền đã quay trở lại thị trường. Còn đường MACD đã cắt lên trên đường signal, ủng hộ xu hướng tăng điểm của VNI. Chúng tôi nhận định Vn-Index đang hướng đến ngưỡng kháng cự 480 điểm còn HNX-Index đang kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 133 điểm. Tuy nhiên, thị trường sẽ ngừng giao dịch trong những ngày nghỉ lễ. Do đó, NĐT nên quan sát diễn biến thị trường ngày 6/9 để xác định xu hướng thị trường. NĐT có thể tái cơ cấu danh mục đầu tư, bán ra những cổ phiếu có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không tốt, tăng tỷ lệ sở hữu các cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt và kết quả kinh doanh khả quan đã có sẵn trong danh mục. Khối ngoại đã có sự xuất hiện của dòng tiền mới - (CTCK Quốc tế Việt Nam-VIS) Thị trường tăng điểm liên tiếp 3 phiên cùng với quy mô giao dịch được cải thiện, kết quả này là do sự góp phần không nhỏ của nhóm NĐT nước ngoài khi đẩy mạnh mua vào các cổ phiếu chủ chốt trên sàn. Động thái mua mạnh của khối ngoại đối với các cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong rổ tính Vn-index đã kéo theo tâm lý hưng phấn của không ít NĐT trong nước và điều này làm cho sức mua trở nên áp đảo trên thị trường. Muốn cho thị trường có sự tăng điểm mạnh trở lại trong bói cảnh dòng tiền có xu hướng yếu đi thì cần phải có sự xuất hiện của dòng tiền mới. Vẫn chưa có thông tin chính xác về dòng vốn ngoại liên tục tham gia thị trường trong thời gian gần đây, nhưng chúng tôi tin rằng trong lượng tiền xuất phát từ khối ngoại đã có sự xuất hiện của dòng tiền mới. Dù vậy, đến thời điểm này, lượng tiền trên vẫn chưa đủ mạnh để tạo nên xu hướng tăng dài hạn cho thị trường. Nhưng chính sự hỗ trợ của dòng tiền này đã làm cho giao dịch trên thị trường thay đổi, và NĐT ít nhiều đã lạc quan trở lại. Như vậy, khi niềm tin của không ít NĐT đã trở lại, thì khả năng thị trường sẽ tiếp tục khởi sắc hơn. Theo đó, lượng tiền đầu tư có nguồn gốc từ đòn bẩy tài chính sẽ được các NĐT mạnh tay sử dụng hơn, và điều này nhiều khả năng sẽ làm cho quy mô giao dịch tiếp tục tăng lên trong tuần giao dịch sau kỳ nghỉ lễ. Chu kỳ giảm điểm đã tạm thời bị cắt đứt (CTCK FPT-FPTS) Sự điều chỉnh chỉ diễn ra trong ít phút giữa giờ giao dịch cho thấy nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự phục hồi tiếp theo của thị trường. Với diễn biến này, FPTS cho rằng chu kỳ giảm điểm đã tạm thời bị cắt đứt, dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào thị trường sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên áp lực chốt lãi có thể sẽ tiếp diễn trong những phiên giao dịch đầu tuần tới do lượng hàng giá rẻ ở vùng đáy về đến tài khoản nhà đầu tư. Nếu thị trường vượt qua được áp lực bán trong hai phiên đầu tuần tới thì chúng ta có thể tin tưởng vào đợt phục hồi của thị trường đã được xác lập. Nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân ở những cổ phiếu thanh khoản tốt với chỉ số P/E dưới 10 trong những phiên tới. Tâm lý NĐT trở nên lạc quan hơn (CTCK Rồng Việt-VDSC) NĐT đã lạc quan hơn rất nhiều nhờ vào xu hướng tăng của thị trường trong 3 phiên vừa qua. Tuy nhiên, VDSC cho rằng trước khi các quyết định cuối cùng liên quan đến thông tư 13 được công bố, NĐT vẫn nên giao dịch thận trọng. Chiến thuật mua thấp bán cao vẫn nên được áp dụng cho đến thời điểm đó. Thị trường đang có xu hướng tăng ngắn hạn (CTCK Kim Long-KLS) Theo dõi giao dịch có thể thấy sức cầu hiện tại vẫn đang khá mạnh. Mặc dù trong phiên đã có lúc Vn-Index giảm điểm có thể do áp lực chốt lời tăng lên, tuy nhiên đóng cửa Vn-Index vẫn duy trì được đà tăng điểm. Trên quan điểm phân tích kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực ủng hộ xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index. Các chỉ báo RSI, MFI và Stochastic đều tăng và thoát khỏi vùng bán quá, chỉ báo Momentum tăng lên trên mức 0, đường MACD đã cắt lên đường signal. Với phiên tăng điểm hôm nay thì Parabolic Sar đã cắt xuống dưới đường giá cho thấy Vn-Index đã quay lại xu hướng tăng giá ngắn hạn. Mức kháng cự tiếp theo đối với Vn-Index lần lượt là 470 và 480 điểm. Xu hướng tăng thực sự xuất hiện khi TT phá vỡ ngưỡng 480 điểm (CTCK Âu Việt-AVS) Một mẫu hình nến Hammer đã được hình thành trong phiên hôm nay với than nến rỗng cùng với KLGD khá ổn định, kết hợp với việc MACD cho tín hiệu mua vào phiên thứ 2 liên tiếp mang lại niềm tin vào 1 xu hướng tăng mới. Ở khía cạnh ngược lại, Stochastic đã đi vào vùng quá bán, RSI cho tín hiệu lưỡng lự trước mức 50. Vn-Index đang đi vào vùng kháng cự quan trọng 455-467 và khả năng sẽ có sự điều chỉnh khi đi vào vùng này. Theo phân tích sóng Eliot bước sóng hồi phục này chỉ là sự điều chỉnh và xu hướng sóng hiện tại vẫn là giảm điểm, xu hướng tăng chỉ thực sự hình thành khi Vn-Index vượt qua ngưỡng kháng cự 480 điểm. Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng thị trường sẽ có sự điều chỉnh sau khi đi vào vùng kháng cự 455-467 đặc biệt ở mức 462 điểm. Việc tiếp tục tăng điểm phụ thuộc nhiều vào sự gia tăng của KLGD. Nếu KLGD tăng lên NĐT có thể xem xét mua vào trong các phiên điều chỉnh. Thị trường đang bị chi phối bởi tâm lý bầy đàn của NĐT (CTCK Sacombank-SBS) Phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp trước kì nghĩ lễ sẽ là một tác động tâm lý khá tốt đối với các nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tai. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự phục hồi của Vn-Index trong những ngày gần đây chỉ đơn thuần mang tính chất kĩ thuật khi mà dòng tiền chảy vào thị trường vẫn chưa có dấu hiệu ổn định (hiện tại chỉ khoảng tầm hơn 2,000 tỷ tham gia vào cả thị trường). Dòng tiền quay trở lại làm nóng các cổ phiếu Pennies ở sàn Hnx được cho là cơ hội cho các nhà đầu tư lướt sóng ngắn T-4. Tuy nhiên theo nhận định của SBS, cở sở cho sự bền vững của thị trường vẫn chưa rõ ràng và hiện tại thị trường đang có những yếu tố ảnh hưởng thiên về kĩ thuật. Qua đó, yếu tố bầy đàn vẫn sẽ chi phối tâm lý nhà đầu tư khi thị trường kiểm tra ngưỡng kháng cự tiếp theo. Những phiên giao dịch sau kì nghỉ lễ sẽ chứng kiến sự giằng co của thị trường khi chiến lượt giao dịch T-4 cùng với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn này tạo nên áp lực bán cho thị trường trong ngắn hạn. Xu hướng chốt lời sẽ tiếp tục diễn ra mạnh trong tuần sau - (CTCK Dầu khí-PSI) Các thông tin vĩ mô cho tới thời điểm này chưa có thay đổi đáng kể nào và sự phục hồi của thị trường mang tính chất kỹ thuật hơn yếu tố căn bản. Như vậy, mức hỗ trợ 421 điểm sẽ là khu vực hỗ trợ mạnh và kháng cự 465 và 490 điểm sẽ là ngưỡng cản chính của Vn-Index trong tuần tiếp theo. Tuần sau xu hướng chốt lời sẽ diễn ra mạnh hơn trong tuần sau. Mặc dù có thể thấy lượng cổ phiếu đặt mua vẫn còn rất mạnh trong phiên hôm nay, tuy nhiên sẽ có 120 giờ đồng hồ nữa cho đến phiên tiếp theo và market sentiment có thể thay đổi. Tuy nhiên, khu vực 421 đang trở thành ngưỡng hỗ trợ vững chắc. Do vậy, thị trường nhiều khả năng sẽ biến động trong khu vực 430-480 trong tuần sau. NĐT theo xu thế không nên vội vàng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục và người bán thì có thể căn cứ và các ngưỡng kháng cự của chỉ số để bán ra kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Hoàng Hưng * Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được trích dẫn tại đây chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Tất cả thông tin tại đây không phải là dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của ATPvietnam.

Nguồn ATPVietnam: http://atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/63180/index.aspx