Đồng USD tăng giá nhẹ do kỳ vọng lạm phát tăng

Đồng đô la Mỹ hôm thứ Tư tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chính trong bối cảnh giới đầu tư tập trung chú ý vào số liệu lạm phát giá tiêu dùng, dự kiến công bố vào thứ Năm.

Ảnh minh họa.

Báo cáo hôm thứ Tư cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất toàn phần ở Mỹ tăng 0,2% trong tháng 8, thấp hơn dự báo 0,3%.

Thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ trong tháng 8 ở mức 108 tỷ USD, đưa mức bội chi ngân sách trong 8 tháng đầu năm đạt 674 tỷ USD, cao hơn 9% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, lạm phát giá tiêu dùng trong tháng 8, dự kiến công bố vào sáng thứ Năm, được dự báo tăng 0,3% trong tháng 8 so với mức 0,1% trong tháng 7. Đây sẽ là số liệu đầu tiên để đo lường tác động kinh tế của bão Harvey và Irma.

Lãnh đạo Fed sẽ họp thường kỳ trong tuần tới để bàn thảo các số liệu này cũng như chính sách tiền tệ.

Chiến lược gia chứng khoán toàn cầu Scott Wren của Wells Fargo cho rằng các số liệu kinh tế sẽ còn bị ảnh hưởng trong nhiều tháng tới do 2 trận bão lớn Harvey và Irma.

“Fed sẽ xem xét các tác động này khi đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ và sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào số liệu như trước kia”, Wren nói thêm.

Chỉ số ICE U.S. Dollar, so sánh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền mạnh khác (EUR, JPY, CAD, GBP, SEK, CHF), tăng 0,6% lên 92,43 điểm. Trong khi đó, chỉ số WSJ, đo lường sức mạnh đồng USD với 1 rổ gồm 16 đồng tiền khác, tăng 0,5% lên 85,51 điểm.

Đồng USD cũng phục hồi so với đồng bảng Anh sau khi đồng tiền Anh đạt đỉnh cao nhất trong vòng 1 năm. Đồng bảng giao dịch ở mức 1,3205 USD, giảm so với mức 1,3284 USD cuối phiên thứ Tư.

Biểu đồ: Finviz

Trong thứ Năm, lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ họp và dự kiến BOE sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 0,25%. Tuy nhiên, kinh tế gia trưởng Andrew Haldane và một số lãnh đạo khác có thể ủng hộ tăng lãi suất do lạm phát hiện đạt mức 2,9%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%.

Lạm phát Anh tăng tốc do đồng bảng để tuột mốc 1,50 USD kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit tháng 6/2016.

Trong khi đó, đồng euro cũng giảm giá so với đồng bạc xanh về 1,1885 USD từ mức 1,1966 USD cuối phiên thứ Ba.

Đồng USD cũng tăng giá so với đồng yen Nhật lên mức 110,57 USD so với 110,17 USD cuối phiên thứ Ba.

MINH TUẤN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/dong-usd-tang-gia-nhe-do-ky-vong-lam-phat-tang-3178903.html