Đông y Dung Hà mang nụ cười đến cho người cao tuổi

Gần 100 người nhà đã dùng thử sản phẩm của Đông y Dung Hà tại trụ sở nhà văn hóa thôn Lâm Xuyên với nụ cười trên khuôn mặt.

Hy vọng tuổi xế chiều

Chiều ngày 23/7/2017, tại hội trường Nhà văn hóa thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, gần 100 cụ già đã được một số thành viên trong ngôi nhà Đông y Dung Hà tư vấn, trải nghiệm miễn phí sản phẩm.

"Trước đây, tôi có sử dụng một số loại thuốc, cả Tây y lẫn Đông y nhưng bệnh tình chỉ thuyên giảm. Cứ hết sử dụng là bệnh đau xương khớp lại tái phát" - cụ Phạm Thị Sinh, 76 tuổi chia sẻ.

Với đặc tính địa hình vùng núi, người dân chủ yếu làm nông nghiệp nên những người dân xã Tam Hồng thường mắc các bệnh về xương khớp khi tuổi đời còn khá trẻ. Các căn bệnh đó theo người dân xã Tam Hồng đến cuối đời.

Suốt chương trình diễn ra, cả hội trường mang bầu không khí phấn khởi. Ông Phạm Quang Hậu - Trưởng thôn Lâm Xuyên cho biết, chưa bao giờ thấy các cụ già ở đây vui tươi, thoải mái như thế.

Người bênh được nhóm của Nhà phân phối Trần Tuyết hỗ trợ dùng thử sản phẩm Đặc trị xương khớp.

Tham dự chương trình còn có Nhà phân phối Trần Tuyết cùng các đại lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phùng Hải Yến, Đàm Bích Phương, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Thị Nguyện, Trần Thị Thìn.

Nhà phân phối Trần Tuyết kể: "Chính những người trong đội nhóm tham dự hôm đó cũng không thể ngờ được chương trình đón nhận nhiều cụ già tham gia đến thế. Nhiều cụ đến chia sẻ về quá trình mắc bệnh, chữa trị của mình. Có cụ gần như đã chấp nhận sống chung với các căn bệnh về xương khớp vì đã chữa quá nhiều loại thuốc mà không khỏi...".

Người dân kỳ vọng

Phát biểu trong chương trình trải nghiệm dùng thử sản phẩm Đông y Dung Hà, ông Phạm Quang Hậu - Trưởng thôn Lâm Xuyên xúc động, nói: "Đây là chương trình nhân văn sâu sắc, trước tới nay chưa từng có ở thôn xã. Các cháu đã mang nụ cười đến cho các cụ, cho mọi nhà trong thôn".

Chị Tuyết cho biết, chương trình tại thôn Lâm Xuyên vào chiều ngày 23/7 không vì mục đích lợi nhuận mà đặt cao lợi ích xã hội vì đối tượng hầu hết là những cụ già, không được tiếp cận với các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời không có nhiều điều kiện mua các loại thuốc đắt tiền để chữa bệnh.

"Đây cũng là mục đích mà Đông y Dung Hà mong muốn thực hiện bấy lâu nay. Kinh doanh cần phải đặt yếu tố lợi ích xã hội, cộng đồng lên hàng đầu. Có như thế mới bền vững và tồn tại lâu dài" - chị Tuyết nói.

Chị Tuyết kể: "Chương trình có đông người tham dự trong khi team chúng tôi hôm đó chỉ có vài người nên mọi người bận tối mắt tối mũi. Mọi người luân phiên thay nhau, người giới thiệu về sản phẩm, người giải đáp thắc mắc cho các cụ, người hỗ trợ các cụ dùng thử sản phẩm. Ngày hôm đó về ai trong nhóm cũng mệt lả người nhưng đều thấy vui vì mình đã làm được một việc hết sức có ý nghĩa".

Hoài Sa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/dong-y-dung-ha-mang-nu-cuoi-den-cho-nguoi-cao-tuoi-3339922/