Đột kích hàng loạt quán Karaoke, hàng trăm dân chơi dương tính ma túy

Công an TP Hải Phòng liên tiếp đột kích các quán Karaoke, phát hiện nhiều tụ điểm ma túy với hàng trăm dân chơi dương tính với ma túy...

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào hồi 01h00’ ngày 04/9/2016, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hải An tổ chức kiểm tra hành chính quán Karaoke ADM Club tại 61 Hoàng Thế Thiện (phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng). Thời điểm kiểm tra phát hiện, hàng trăm “dân chơi” có biểu hiện phê ma túy. Các lực lượng Công an Hải Phòng tổ chức xét nghiệm nhanh 71 đối tượng xác định được 54 đối tượng dương tính với các chất ma túy và thu giữ nhiều tang vật.

Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan và chủ cơ sở kinh doanh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Quán A.D.M Club.

Trước đó, vào hồi, 0h15’ ngày 03/9/2016, Công an quận Kiến An tổ chức kiểm tra hành chính cơ sở có điều kiện Gossip club tại 16 Nguyễn Công Mỹ ( Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng). Qua kiểm tra, cơ sở Gossip club không xuất trình được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan về bảo đảm đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, hợp đồng lao động của nhân viên… Đồng thời phát hiện 16 người có kết quả đương tính với test thử chất ma túy và thu giữ một số tang vật khác.

Hiện các đơn vị Công an thành phố đang phối hợp với lực lượng chức năng liên quan xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh Gossip club và 16 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sau khi Công an quận Kiến An kiểm tra quán Gossip club ít giờ, vào khoảng 3h 0h30 ngày 3/9, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự – CATP Hải Phòng phối hợp với công an quận Lê Chân kiểm tra quán karaoke DIAMOND (tại 398 Hoàng Minh Thảo, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) phát hiện 11 đối tượng đang “bay” tại 2 phòng VIP 3 và VIP 5.

Qua tiến hành thử nhanh việc sử dụng ma túy, xác định 6/11 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó có đối tượng Phạm Văn Phúc (SN 1969, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân TP Hải Phòng), từng có 3 tiền án. Qua đấu tranh, Phạm Văn Phúc khai nhận: Tối 3/9, Phúc tổ chức sinh nhật tại quán DIAMOND và mang theo ma túy đá đến để bạn bè sử dụng. Cơ quan CSĐT - Công an Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Phúc để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ 4 đối tượng có liên quan.

Đồng thời tạm giữ 4 đối tượng gồm Trần Thị Khánh Vân (SN 1979, được xác định là chủ quán Diamond) và Nguyễn Đăng Hùng (SN 1996, cùng quận Lê Chân); Phạm Ngọc Thủy (SN 1993; quê huyện Vĩnh Bảo) cùng là nhân viên và Bùi Hoàng Anh (SN 1993; quận Kiến An) là khách của quán.

Vào khoảng ngày 31/8, lực lượng CSĐT, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương bất ngờ đột kích quán karaoke Long Quy (thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Tại thời điểm lực lượng Cảnh sát hình sự ập vào quán, tại các phòng hát, nhiều “dân chơi” có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra các phòng hát, cảnh sát phát hiện và thu giữ 2 túi nilon bột trắng (nghi là ketamin) và 8 viên nén nghi ma túy dạng thuốc lắc cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy. Kiểm tra nhanh các đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện 35 đối tượng cả nam lẫn nữ dương tính với chất ma túy.

Nhiều người bị kiểm tra.

Quán karaoke Long Quy do Trần Đức Long (trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng) quản lý. Quán có 10 phòng hát với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Trước đó, vào rạng sáng 29/6, Công an Hải Phòng phối hợp với Cục C47 Bộ Công an đột kích quán karaoke Ruby ở phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Để triệt phá tụ điểm ăn chơi tại quán RuBy, công an đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Kiểm tra hơn 20 phòng hát, cảnh sát phát hiện 11 phòng có ma túy. Ngoài thu giữ 17 túi chứa tinh thể màu trắng, 68 viên nén ma túy tổng hợp, cơ quan công an đã tạm giữ 23 ôtô, 98 xe máy, 18 xe đạp điện.

Sau vụ triệt phá quán karaoke Ruby, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các phòng PC45, PC47, PC64 – Công an TP Hải Phòng quản lý chặt chẽ các địa điểm kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là các quán karaoke.

Một cán bộ điều tra cho biết: “Việc đột kích quán hát trên nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm tra hoạt động các điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn được lãnh đạo công an thành phố giao cho lực lượng hình sự chủ trì”.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dot-kich-hang-loat-quan-karaoke-hang-tram-dan-choi-duong-tinh-ma-tuy-737153.html