Đột kích khách sạn "có 1 không 2", phát hiện dân chơi đang phê ma túy

Điều đặc biệt trong khách sạn "có 1 không 2" này đó là để vào khách sạn, dân chơi, con nghiện phải đọc đúng mật khẩu mới được thuê phòng.

Theo báo Công an nhân dân, dù là hoạt động khách sạn cho người lưu trú, tuy nhiên muốn vào khách sạn Khải Hoàn (đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh) nhiều người phải đọc “mật khẩu” để nhân viên quản lý kiểm chứng thì mới được vào thuê phòng.

Điều lạ này gây ra cảm giác bất minh , gây chú ý cho nhiều người. Để làm rõ vụ việc, Công an quận 11 đã cử nhiều trinh sát tiến hành làm rõ. Sau khi xác minh, khách sạn Khải Hoàn là nơi tập trung thường xuyên của các con nghiện, “dây bay” nên Công an quận 11 quyết định lên phương án triệt phá.

Báo Vnexpress thông tin, rạng sáng 8/12, Công an quận 11 (TP HCM) bất ngờ kiểm tra khách sạn Khải Hoàn trên đường Lạc Long Quân, phường 5. Tại các phòng trên tầng 5, 6, 7 nhiều nam nữ nằm la liệt trên giường, dưới sàn.

Thấy cảnh sát, nhiều người tung cửa bỏ chạy. Bị giữ lại, 3 thanh niên kháng cự, vùng chạy nhưng bị khống chế ngay sau đó.

Số nam nữ thanh niên được đưa về trụ sở làm rõ hành vi sử dụng ma túy - Ảnh: báo CAND

Ở phòng khác, 2 người trong trạng thái không tỉnh táo đã xô đẩy, đe dọa trinh sát khi bị yêu cầu ngồi im để cảnh sát tìm ma túy, hung khí.

Lực lượng chức năng tìm thấy nhiều viên nén, ma túy tổng hợp và dụng cụ sử dụng ma túy...

Được đưa về trụ sở, 20 nam nữ nói giọng miền Bắc bị đưa đi kiểm tra ma túy. Các cô gái trông khá non nớt, luôn úp mặt xuống bàn. Họ cho biết đêm qua dự tiệc sinh nhật khuya nên vào khách sạn ngủ, phủ nhận việc sử dụng ma túy.

Được biết, động thái này nằm trong kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm và trấn áp tội phạm dịp cuối năm của Công an TP HCM.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dot-kich-khach-san-co-1-khong-2-phat-hien-dan-choi-dang-phe-ma-tuy-a173291.html