Đột nhập đường hầm giấu cổ vật của phiến quân IS ở Mosul

Phiến quân IS đã khai quật các hiện vật khảo cổ ở Nhà thờ Hồi giáo Jonah tại thành phố Mosul (Iraq) và sau đó cất giấu chúng trong những đường hầm.

Quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát Nhà thờ Hồi giáo Jonah từ tay phiến quân IS hồi tháng 1/2017.

Trong quá trình kiểm tra, các chuyên gia đã phát hiện một hệ thống đường hầm cất giấu nhiều hiện vật khảo cổ bên dưới nhà thờ Jonah, công trình bị phá hủy hồi tháng 7/2014 sau khi tổ chức khủng bố IS chiếm đóng nơi này. Đường hầm dẫn tới cung điện Assyrian từ thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên.

“Chúng (IS) đã sử dụng những dụng cụ đơn giản đào hầm để không làm hư hại các hiện vật”, chuyên gia khảo cổ Musab Mohammed Jassim nhận định.

Một góc trong hệ thống đường hầm từng được nhóm IS sử dụng để cất giấu cổ vật ở Mosul.

Một số hiện vật khảo cổ trong hệ thống đường hầm dưới nhà thờ Jonah.

Bé trai đứng trong đường hầm cất giấu cổ vật được phát hiện ở Đông Mosul, Iraq, ngày 9/3/2017.

Các chuyên gia kiểm tra bên trong đường hầm ở thành phố Mosul.

Trước đó, cuộc khai quật bắt đầu vào năm 2004 đã phát hiện lối vào Cung điện của Vua Assyrian Esarhaddon.

“Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà khảo cổ nước ngoài chưa từng tiếp cận toàn bộ cung điện này”, Jassim cho biết.

Nhà khảo cổ Musab Mohammed Jassim kiểm tra bên trong đường hầm ở Mosul.

Hồi đầu tuần, các lực lượng Iraq đã giành lại một Viện bảo tàng chính ở Mosul, nơi nhóm khủng bố IS từng phá hủy nhiều bức tượng vô giá. (Nguồn ảnh: Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dot-nhap-duong-ham-giau-co-vat-cua-phien-quan-is-o-mosul-837934.html