Đột nhập siêu đường hầm chuyển ma túy Mexico - Mỹ

(VTC News) - Lực lượng cảnh sát biên giới Mỹ đã phá tan đường dây ma tuy qua siêu đường hầm xuyên lục địa hồi cuối năm 2013

Siêu đường hầm đường tuồn lậu ma túy từ Mexico đến Mỹ đã bị phát hiện hồi cuối năm 2013.

Đường hầm được xây theo kiểu zíc-zắc, một đầu thông với nhà kho ở Tijuana còn đầu kia thông với khu công nghiệp Otay Mesa ở San Diego.

Đường hầm dài hơn 700m, sâu dưới lòng đất hơn 10m, cao 1,2m, rộng gần 1m, bên trong có cả điện, hệ thống thông gió và đường ray tàu hỏa.

Đây được xem là đường hầm tinh vi nhất từ trước đến nay được bọn buôn lậu ma túy xây dựng tại vùng biên giới Mỹ - Mexico.

Các điệp vụ liên bang đã tiến hành theo dõi một nhà kho ở San Diego sau khi nhận được nguồn tin cho biết người chủ mang máy xúc và nhiều thiết bị khác về tập kết tại đây đẻ tiến hành xây dựng con đường 'thông thương' trong thời gian ngắn nhất.

Đường hầm này chưa kịp sử dụng thì đã bị phát hiện.

Cảnh sát thu giữ một lượng cocaine, cần sa sắp được vận chuyển thông qua siêu đường hầm và bắt giữ ba người tình nghi.

Siêu đường hầm này, có cả hệ thống thông gió, được tội phạm ma túy xây dựng bí mật trong khoảng 1 năm

Theo cảnh sát liên bang Mỹ, 4 năm trở lại đây họ đã phát hiện ra 75 đường hầm buôn lậu xuyên biên giới, chủ yếu tập trung ở các bang California và Arizona.

Các băng đảng ma túy ở Mexico đã bỏ ra hàng triệu đô-la thuê người đào đường hầm không ngừng nghỉ để vận chuyển hàng tấn ma túy thông qua các đường hầm xuyên biên giới này tuồn vào Mỹ.

Lối xuống đường hầm bị phát hiện bởi cảnh sát biên giới

Siêu đường hầm có nhiều lối thoát

Một lối đi khác đang xây dở dang

Đường ra xuyên suốt chiều dài 6 sân bóng cho thấy tội phạm ma túy ngày càng tinh vi

Hàng tấn ma túy các loại chưa được tiêu thụ thì đã bị phát hiện

Cảnh sát thực hiện việc khám xét siêu đường hâm xuyên quốc gia

Siêu đường hầm đường tuồn lậu ma túy từ Mexico đến Mỹ đã bị phát hiện hồi cuối năm 2013.

Đường hầm được xây theo kiểu zíc-zắc, một đầu thông với nhà kho ở Tijuana còn đầu kia thông với khu công nghiệp Otay Mesa ở San Diego.

Đường hầm dài hơn 700m, sâu dưới lòng đất hơn 10m, cao 1,2m, rộng gần 1m, bên trong có cả điện, hệ thống thông gió và đường ray tàu hỏa.

Đây được xem là đường hầm tinh vi nhất từ trước đến nay được bọn buôn lậu ma túy xây dựng tại vùng biên giới Mỹ - Mexico.

Các điệp vụ liên bang đã tiến hành theo dõi một nhà kho ở San Diego sau khi nhận được nguồn tin cho biết người chủ mang máy xúc và nhiều thiết bị khác về tập kết tại đây đẻ tiến hành xây dựng con đường 'thông thương' trong thời gian ngắn nhất.

Đường hầm này chưa kịp sử dụng thì đã bị phát hiện.

Cảnh sát thu giữ một lượng cocaine, cần sa sắp được vận chuyển thông qua siêu đường hầm và bắt giữ ba người tình nghi.

Siêu đường hầm này, có cả hệ thống thông gió, được tội phạm ma túy xây dựng bí mật trong khoảng 1 năm

Theo cảnh sát liên bang Mỹ, 4 năm trở lại đây họ đã phát hiện ra 75 đường hầm buôn lậu xuyên biên giới, chủ yếu tập trung ở các bang California và Arizona.

Các băng đảng ma túy ở Mexico đã bỏ ra hàng triệu đô-la thuê người đào đường hầm không ngừng nghỉ để vận chuyển hàng tấn ma túy thông qua các đường hầm xuyên biên giới này tuồn vào Mỹ.

Lối xuống đường hầm bị phát hiện bởi cảnh sát biên giới

Siêu đường hầm có nhiều lối thoát

Một lối đi khác đang xây dở dang

Đường ra xuyên suốt chiều dài 6 sân bóng cho thấy tội phạm ma túy ngày càng tinh vi

Hàng tấn ma túy các loại chưa được tiêu thụ thì đã bị phát hiện

Cảnh sát thực hiện việc khám xét siêu đường hâm xuyên quốc gia

Nguồn VTC: http://vtc.vn/quoc-te/dot-nhap-sieu-duong-ham-chuyen-ma-tuy-mexico-my-567543.html