Đột nhập thành phố 2.000 năm tuổi mới giải phóng ở Iraq

Lực lượng tình nguyện Iraq Hashed al-Shaabi đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Hatra ở phía tây nam thành phố Mosul từ tay phiến quân IS.

PressTV đưa tin, ngày 26/4, lực lượng tình nguyện Iraq Hashd al-Shaabi đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Hatra, cáchthành phố Mosul khoảng 110 km về phía tây nam, từ tay phiến quân IS. Ảnh: PressTV.

“Các chiến binh Hashed al-Shaabi đã giải phóng thành phố cổ Hatra sau cuộc giao tranh dữ dội với nhóm khủng bố IS”, trích tuyên bố của tổ chức Hashed al-Shaabi. Ảnh: FNA.

Hiện, lực lượng Hashed al-Shaabi đang rà phá các thiết bị nổ mà phiến quân IS đã cài cắm tại thành phố cổ hơn 2.000 năm tuổi này. Ảnh: FNA.

Được biết, thành phố cổ Hatra đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Ảnh: FNA.

Trong thời gian nhóm khủng bố IS chiếm đóng Hatra, chúng đã sử phá hủy nhiều cổ vật có giá trị trong thành phố. Ảnh: FNA.

Một góc bên trong thành phố cổ Hatra. Ảnh: FNA.

Một số cổ vật đã bị phá hủy. Ảnh: FNA.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức quân đội cấp cao Iraq cho hay, nhóm IS hiện tại chỉ còn chiếm đóng 4 quận ở Tây Mosul. Ảnh: FNA.

“Quân đội Iraq đã giáng một đòn mạnh vào nhóm khủng bố IS với việc giành lại quận al-Tenek và tiêu diệt khoảng 500 chiến binh IS ở đó”, Sabah al-Nuaman, người phát ngôn của lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS), cho hay. Ảnh: FNA.

Ngoài ra, các chiến binh tình nguyện Iraq cũng đã tái chiếm ngôi làng Jadida ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Mosul. Ảnh: FNA.

Thành phố cổ Hatra trong bức ảnh chụp ngày 27/4. Ảnh: PressTV.

Nhiều người dân Iraq sơ tán khỏi thành phố Hatra và những ngôi làng gần đó ngày 26/4. Ảnh: PressTV.

Thiên An (Theo FNA/PressTV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dot-nhap-thanh-pho-2000-nam-tuoi-moi-giai-phong-o-iraq-863794.html