Đột phá làn sóng 'dâng cao' ủng hộ ông Macron

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, bà tin tưởng ứng viên Emmanuel Macron sẽ trở thành Tổng thống giỏi nếu chính thức là Tổng thống Pháp.

“Tôi không bao giờ hoài nghi về năng lực của ông Emmanuel Macron nếu ông ấy trở thành Tổng thống. Tôi tin tưởng điều này”, bà Merkel nói trên tờ RND.

Bà Merkel tin tưởng ông Macron sẽ là Tổng thống giỏi. Ảnh:Reuters

“Mỗi lãnh đạo của châu Âu đều mong muốn mang đến lợi ích cao nhất cho đất nước và người dân của họ”, bà Merkel nói.

“Tình bạn Pháp – Đức luôn bền vững và trọn vẹn trong một liên minh châu Âu. Với quan điểm trung dung và mục tiêu cùng EU thúc đẩy tăng trưởng, ông Macron giành được sự tín nhiệm của không chỉ nhiều công dân Pháp mà còn của nhiều nước EU”, bà Merkel nói thêm

Bà Merkel đã có cuộc gặp với ông Macron và các ứng viên Tổng thống khác là Francois Fillon và Benoit Hamon trong vòng đầu, tuy nhiên, Thủ tướng Đức chưa từng có cuộc gặp gỡ nào với bà Le Pen.

Bộ trưởng Tài chính của bà Merkel là ông Wolfgang Schaeuble đã liên tục có nhiều bình luận về chủ đề này khi khẳng định rằng: “Nếu tôi là người Pháp, tôi sẽ bầu cử cho ông Macron”.

Bà Marine Le Pen luôn tỏ ra kiên định với quan điểm đóng cửa biên giới Pháp với người nhập cư, thoát khỏi EU và hạn chế nhập khẩu để tạo công ăn việc làm cho người Pháp.

Các kết quả khảo sát mới đây cho thấy ông Emmanuel Macron dù vẫn được phần đông cử tri Pháp yêu thích, nhưng số người ủng hộ đã giảm vài phần trăm. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của bà Marine Le Pen đang mang lại những tín hiệu tích cực.

Trong thời gian ngắn ngủi đó, Emmanuel Macron đã tạo được dấu ấn quan trọng khi chấp nhận mạo hiểm, thách thức hệ thống chính trị đảng phái của Pháp để tìm cách đáp ứng mong đợi của người dân trong thế kỷ 21 toàn cầu hóa.

Học giả người Pháp Bernard-Henri Levy cho biết, việc Emmanuel Macron tiến bước vào vòng chung kết của cuộc bầu cử là tin tốt lành cho nước Pháp. Ông Macron có nhiều khả năng chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống dù được cho là trẻ tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm.

Tại Brussels, Bỉ, nhiều ý kiến tán thành và vui mừng sau thông báo kết quả vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Việc Emmanuel Macron, người vận động tranh cử với khẩu hiệu củng cố liên minh châu Âu, vượt lên Marine Le Pen, người chủ trương rút khỏi liên minh, là một bất ngờ thú vị đối với các thành viên của Hội đồng châu Âu.

Bình luận trên Le Figaro, Saint-Clair cho rằng Macron đã dần dần chinh phục được công chúng với lập luận chính phủ có thể được quản trị bằng xã hội dân sự, qua đó khắc phục được những điểm yếu của nền chính trị và các đảng phái truyền thống. Quan điểm phi chính trị của Macron hoàn toàn phù hợp với mong muốn của cử tri.

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/dot-pha-lan-song-dang-cao-ung-ho-ong-macron-237176.html