Đốt than sưởi ấm, hai mẹ con sản phụ bị ngộ độc khí CO

Phát hiện nạn nhân có dấu hiệu khó thở, lơ mơ,...bên cạnh lò than vẫn âm ỉ cháy, người hàng xóm liền nhanh chóng gọi xe đưa tất cả đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, do trời rét nên sáng sớm 14/2, gia đình sản phụ Phan Thị Thu Hà (SN 1990, ngụ xã Nghi Ân, H.Nghi Lộc, T.Nghệ An) có đốt than để sưởi ấm.

Tuy nhiên, do phòng kín, carbon monoxide (CO) được phát ra từ than cháy không có lối thoát nên đã khiến cho chị Hà, người mẹ chồng và con mình (mới 15 ngày tuổi) bị nhiễm độc khí.

Đến khoảng 11h trưa, có người hàng xóm sang thăm phát hiện chị và mẹ chồng có các dấu hiệu như khó thở, lơ mơ, vật vã,...nên đã thông báo cho mọi người biết. Cả ba sau đó được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị.

Đến tối 15/2, tin từ bệnh viện cho biết, ba nạn nhân được chuyển vào đều có chỉ số Oxy trong máu thấp, nhưng nồng độ CO lại rất cao. Tuy vậy, nhờ được phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần hết sức thận trọng khi đốt than sưởi ấm trong mùa giá rét này, vì trong điều kiện thiếu không khí do phòng kín chúng sẽ tạo ra một loại khí cực độc là carbon monoxide (CO). Nạn nhân hít phải có thể bị tử vong, nhẹ thì để lại di chứng thần kinh, tâm thần.

Khi phát hiện cần nhanh chóng mở tất cả cửa, làm thoáng khí, đưa bệnh nhân ra khỏi nơi nhiễm độc càng nhanh càng tốt. Đồng thời chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/dot-than-suoi-am-hai-me-con-san-phu-bi-ngo-doc-khi-co-d54417.html