Drogba lập cú đúp nhấn chìm Arsenal

Dù vượt lên dẫn trước Galatasaray nhờ pha lập công của Walcott ở phút 39, nhưng Arsenal không duy trì được lợi thế và để thua với tỷ số chung cuộc 1-2.

Sau trận hòa nghẹt thở 2-2 trước Napoli ở trận ra quân tại Emirates Cup, đoàn quân của HLV Wenger khiến nhiều người hoài nghi về chất lượng đội hình và quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2013/14 sau chuyến du đấu châu Á hè 2013. Ở trận thứ hai, Arsenal tiếp tục sử dụng khá nhiều cầu thủ trụ cột nhằm tìm kiếm chiến thắng trước Galatasaray.

Diễn biến chính trận Arsenal thua 1-2 trước Galatasaray.

Tuy nhiên, đường dẫn đến khung thành của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều khó khăn. Phút 18, Arsenal được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, nhưng cú tạt bóng vào của Walcott bị Melo dùng đầu cản phá. Ngay sau đó, nhận chuyền dài chính xác của Ramsey, Walcott băng xuống đối mặt với thủ môn Muslera, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đang gặp bế tắc trong những pha lên bóng, Arsenal bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 39. Từ đường chuyền vào của Theo Walcott, nhưng không có bất cứ cầu thủ nào chạm vào khiến bóng đi hiểm hóc, đánh bại thủ môn Muslera đưa Pháo thủ tạm thời vượt lên dẫn trước.

Walcott đối đầu với thủ môn của Galatasaray.

Khi trận đấu trở lại sau giờ nghỉ, Galatasaray có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng đáng tiếc là tiền đạo người Bờ Biển Ngà Drogba lại sút bóng đi chệch cột dọc. Bất ngờ đã xảy ra trên sân Emirates khi đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ có hai bàn thắng trong vòng 8 phút. Pha lập công đầu tiên được thực hiện trên chấm phạt đền ở phút 75, và tác giả của cú sút phạt là Didier Drogba.

Trước khi trận đấu khép lại, Galatasaray có bàn thắng thứ 2 sau pha dứt điểm của tiền đạo được mệnh danh là “Voi rừng” ở phút 87. Đối với Arsenal, một trận hòa (Napoli, 2-2) và một trận thua (Galatasaray, 1-2) là kết quả đáng thất vọng của thầy trò HLV Wenger tại Emirates Cup.

Đội hình ra sân trong trận đấu

Arsenal: Szczesny; Jenkinson, Sagna, Mertesacker, Gibbs; Arteta, Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Cazorla, Walcott; Sanogo.

Galatasaray: Muslera; Semih, Riera, Chedjou, Eboue; Melo, Engin, Hamit, Amrabat; Elmander, Umut.

ĐỨC MẠNH

Theo Infonet

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/the-thao-anh/arsenal-12-galatasaray-drogba-nhan-chim-phao-thu/a340539.html