ĐT Anh mất điểm: HLV Hodgson bị ví như Van Gaal

Để Harry Kane đá phạt góc trận Anh gặp Nga, HLV Roy Hodgson của "Tam sư" bị các CĐV ví như Van Gaal của MU.

HLV Roy Hodgson bị ví như Van Gaal

ĐT Anh đã có trận hòa tiếc nuối 1-1 khi bị Nga gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng đành chấp nhận 1 điểm sau ngày ra quân. Ở trận đấu này, các cầu thủ trẻ của HLV Roy Hodgson đã có màn trình diễn khá tốt và nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho đội bóng xứ sương mù đã không thể bảo toàn chiến thắng, bởi nhìn toàn cục, "Tam sư" là những người xứng đáng với 3 điểm hơn.

Kane đã 6 lần thực hiện phạt góc cho tuyển Anh

Dù vậy, HLV Roy Hodgson sau trận đã phải nhận những lời chỉ trích bởi có nhiều quyết định khá khó hiểu trong trận. Điển hình là việc ông để 1 tiền đạo như Harry Kane đá phạt góc dù có nhiều chân chuyền xuất sắc khác như Sterling, Lallana trong đội. Các CĐV của tuyển Anh đã hài hước ví Roy Hodgson như HLV Van Gaal của MU vì quyết định có phần "gàn dở" của mình.

1 CĐV Anh chia sẻ trên Twitter: "Để Kane đá phạt góc ư? Thế còn Lallana, Sterling đâu? Van Gaal đã khuyên ông như vậy sao Roy?". Hoặc 1 CĐV khác cũng bày tỏ sự ngạc nhiên: "Kane đã phạt góc? Ôi Chúa ơ! Van Gaal dẫn dắt tuyển Anh từ khi nào vậy?"

Việc để Kane đá phạt góc của Roy Hodgson cũng khiến 1 huyền thoại của bóng đá Anh là cựu tiền đạo Alan Shearer cảm thấy bất bình. Cựu cầu thủ của Newcastle đã viết lên Twitter thể hiện sự khó hiểu và phản đối của mình về quyết định của Roy Hodgson như sau: "Tôi phải khẳng định, nếu tôi còn thi đấu, HLV mà bảo tôi đá phạt góc, tôi sẽ nói thẳng với ông ta là đi tìm một người khác mà làm việc đó."

Theo thống kê, Harry Kane đã thực hiện 6 quả đá phạt góc trong hiệp 1 và tuyển Anh không có nhiều cơ hội ghi bàn ở những tình huống đó. Tiền đạo của Tottenham cũng đã chơi khá mờ nhạt và không thể hiện được sự nhạy bén thường thấy của mình trước hàng thủ được tổ chức tốt của tuyển Nga.

HLV Roy Hodgson: Bàn thua phút cuối là viên thuốc đắng khó nuốt

Bàn thắng ở phút bù giờ của Berezutski đã khiến ĐT Anh rơi 2 điểm đầy tiếc nuối. HLV Hodgson nói về trận hòa (1-1) trong nỗi thất vọng cao độ trong phòng họp báo sau trận.

“Thật cay đắng khi chúng tôi đánh mất chiến thắng ở phút bù giờ. Nó như một viên thuốc đắng khó nuốt. Nhưng bóng đá là vậy. Bàn thắng ấy của họ phải thừa nhận rất tốt”.

Dù vậy nhìn về tổng hợp, nhà cầm quân 68 tuổi vẫn tạm hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Chúng tôi đã chơi trong hiệp 1 và trong 30 phút cuối hiệp 2. 15 phút đầu hiệp 2, chúng tôi không kiểm soát được bóng và tỏ ra bị động. Dần dần mọi thứ mới tốt lên và bàn thắng của Eric Dier là thành quả xứng đáng”.

ĐT Anh bộc lộ nhiều vấn đề sau trận ra quân không như ý

HLV Hodgson cũng lên tiếng phản bác những người chất vấn ông về sơ đồ chiến thuật 4-3-3: “Chúng tôi đã sử dụng sơ đồ này 2 hoặc 3 năm. Lallana, Sterling và Harry Kane, cũng giống như bộ ba Sterling, Welbeck và Rooney. Chúng tôi đang làm việc để tạo nên một tập thể tốt, để các cá nhân phát huy phẩm chất của họ”.

“Tôi hài lòng với Sterling, Lallana và Kane. Đó là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi hôm nay nhưng hệ thống có thể thay đổi ở các trận đấu tiếp theo”.

Việc Rooney được rút ra ở phút 77 dù anh có màn trình diễn tốt trong vai trò tiền vệ khiến nhiều người băn khoăn. HLV Hodgson giải thích: “Cậu ấy đã chơi một trận tốt nhưng cậu ấy đã thấm mệt, và nhiều cầu thủ khác nữa. Thời tiết không nóng nhưng độ ẩm cao”.

Duy Anh - Nhật Quang (Tổng hợp từ Goal)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/dt-anh-mat-diem-hlv-roy-hodgson-bi-vi-nhu-van-gaal-c9a417614.html