ĐT bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại

Trước khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ SEA Games 29, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã phải bất ngờ vì thể hình to cao của các cầu thủ xứ Chùa vàng.

Lợi thế về thể lực và thể hình đã giúp đội tuyển nữ Thái Lan nhập cuộc chủ động, tự tin. Đội bạn dâng cao đội hình và không giấu diếm ý đồ đánh đòn phủ đầu. Tuy nhiên ngay từ phút 12, Hải Yến đã đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Trước đó thủ môn Boonsing đã cản phá rất tốt cú dứt điểm của Huỳnh Như nhưng không thể làm gì hơn trong pha dứt điểm tiếp theo của Hải Yến.

Chủ động chơi phòng ngự, đá thấp, nhưng mỗi khi có bóng là các học trò của HLV Mai Đức Chung đều tổ chức các pha tấn công sắc lẹm, khiến khung thành đội bạn chao đảo. Phút 27, Nguyễn Thị Nhung tung đường chuyền chuẩn xác, mang tính chiến thuật cao cho Vũ Thị Nhung nhưng cú dứt điểm của tiền vệ số 6 lại đi chệch khung thành của tuyển Thái Lan.

Trời nắng to nên đến phút 30 của hiệp 1, trọng tài đã cho hai đội nghỉ uống nước. Tận dụng quãng thời gian nghỉ ngơi quý báu, vừa trở lại sân, đội bạn đã gây sức ép liên tiếp về phía khung thành thủ môn Kiều Trinh. Phút 41, Thongsombut dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1 cho tuyển nữ Thái Lan từ một pha tấn công trung lộ đơn giản.

Tiền đạo của bóng đá nữ Việt Nam vượt qua hậu vệ đội bạn. Ảnh: Thùy Linh.

Hải Yến đã đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Thùy Linh.

Các cầu thủ nữ Việt Nam vui mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Thùy Linh.

Đầu hiệp 2, tiền đạo Dangda bên phía Thái Lan có hai cơ hội tốt để ghi bàn nhưng đều không tận dụng thành công. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 59, hàng thủ Việt Nam để Dangda thoát xuống nhưng may là trong pha đối mặt, thủ môn Kiều Trinh đã dùng chân cản phá thành công cú dứt điểm của tiền đạo mang áo số 17 của đối phương.

Về cuối hiệp 2, Thái Lan chủ động phòng ngự bởi một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế lớn cho đội bóng đá nữ xứ Chùa vàng, trong cuộc đua đến HCV với đội tuyển nữ Việt Nam.

Phút 76, Huỳnh Như đi bóng khéo léo bên cánh trái, rồi chuyền ra cho Tuyến Dung băng vào dứt điểm cận chân. Bóng đập trúng cả hai cột dọc khung thành đội tuyển Thái Lan trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Việt Nam. Đây là pha bóng đáng kể nhất ở cuối trận đấu, được coi như là chung kết của môn bóng đá nữ tại SEA Games 29. Tiếc cho thầy trò HLV Mai Đức Chung khi không thể giành được 3 điểm nhưng công bằng mà nói, 1-1 là tỷ số phản ánh đúng thế trận.

Tấm HCV sẽ được quyết định ở lượt trận cuối cùng vào ngày 24-8, khi nữ Việt Nam gặp chủ nhà Malaysia, còn Thái Lan gặp Philippines. Nữ Thái Lan đang hơn nữ Việt Nam hiệu số bàn thắng-bại là +2; nhưng bù lại, nữ Việt Nam trận cuối gặp Malaysia là đội bóng yếu nhất giải.

ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-29/dt-bong-da-nu-viet-nam-va-thai-lan-bat-phan-thang-bai-515771