ĐT Italia: Không có Nesta, đón thêm 3 tân binh

Dấu hỏi về khả năng trở lại ĐT Italia của Nesta đã có câu trả lời, khi HLV Marcello Lippi công bố danh sách đá giao hữu với Cameroon.

Dấu hỏi về khả năng trở lại ĐT Italia của Nesta đã có câu trả lời, khi HLV Marcello Lippi công bố danh sách 23 tuyển thủ dự trận giao hữu với Cameroon. 3 trong số 23 gương mặt lần này là những người mới toanh. Những ngày qua, dư luận Italia liên tục nhắc đến khả năng trở lại ĐT Italia của trung vệ kỳ cựu Alessandro Nesta, kể từ khi anh tuyên bố chia tay màu áo Thiên thanh cách đây gần 4 năm. Những cuộc điện thoại kéo dài giữa Marcello Lippi với Nesta tạo thêm niềm tin cho những tifosi về khả năng Nesta đồng ý quay trở lại, nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến khắc nghiệt ở VCK World Cup 2010. Tuy nhiên, Nesta đã không trở lại (hoặc chưa). Bất chấp lời kêu gọi của HLV Lippi cùng các tuyển thủ khác, trung vệ của Milan vẫn từ chối khoác lên chiếc áo Azzurra (hiện Nesta đã có 76 trận đấu cùng Italia). Không Nesta, HLV Lippi đã tiến hành những thử nghiệm mới với hy vọng có thể lọc ra được nhân tố dự phòng cho Italia ở Nam Phi mùa Hè năm nay. Trung vệ trẻ Leonardo Bonucci của Bari là người được Lippi tin tưởng. Bonucci đang chơi rất ấn tượng mùa này, và là trụ cột giúp Bari gây bất ngờ khá thú vị suốt chặng đường dài vừa qua ở Serie A. Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao, hậu vệ sắp tròn 23 tuổi này hoàn toàn có thể mơ đến một chỗ trong đội hình Italia trên con đường bảo vệ chức VĐTG. Do chấn thương của Gigi Buffon, HLV Lippi cũng đã triệu tập tân binh Salvatore Sirigu cho vị trí thủ môn số 3. Sirigu đã chiếm được vị trí chính thức trong khung thành Palermo thời gian qua, nhờ phong độ hết sức ấn tượng. Tân binh thứ 3 Andrea Cossu có thể gây đôi chút bất ngờ vì độ tuổi gần 30 (tròn 30 ngày 3/5 tới), nhưng đó là điều đã được dự báo trước. Cossu đang thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo Cagliari với khả năng sáng tạo và óc quan sát tốt. Sau vòng 26 Serie A, Cossu chỉ thua Ronaldinho về số đường chuyền thành bàn. Tiền vệ sinh ra ở Sardegna đã có 9 đường kiến tạo cho đồng đội lập công, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Italia nào khác đang thi đấu tại Serie A. Ngoài ra, HLV Lippi cũng triệu tập trở lại 2 gương mặt của Milan, gồm Bonera và Borriello. Vừa trở lại sau chấn thương, Bonera đã thi đấu nổi bật, kẻ vai trò trung vệ lẫn hai cánh. Riêng Borriello đang thể hiện phong độ ghi bàn rất ấn tượng. Trong lần tập trung này, Quagliarella - chân sút đang sa sút của Napoli, vẫn có mặt, trong khi Gilardino không được gọi. Gila gần như đã chiếm một vị trí trong đội hình dự World Cup, nên "Gã đầu bạc" muốn thử nghiệm các tiền đạo khác. Ngày 3/3, Italia sẽ có trận giao hữu với Cameroon trên sân Louis II (Monte Carlo, Monaco) và đây là một trong số ít cơ hội còn lại để HLV Lippi củng cố Azzurri trước khi lên đường sang Nam Phi. Danh sách 23 tuyển thủ Italia: Thủ môn: Morgan De Sanctis (Napoli), Federico Marchetti (Cagliari), Salvatore Sirigu (Palermo). Hậu vệ: Daniele Bonera (Milan), Leonardo Bonucci (Bari), Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Nicola Legrottaglie (Juventus), Mattia Cassani (Palermo), Domenico Criscito (Genoa), Christian Maggio (Napoli). Tiền vệ: Andrea Cossu (Cagliari), Daniele De Rossi (Roma), Andrea Pirlo và Rino Gattuso (Milan), Claudio Marchisio (Juve), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Angelo Palombo (Sampdoria), Simone Pepe (Udinese). Tiền đạo: Antonio Di Natale (Udinese), Fabio Quagliarella (Napoli), Giampaolo Pazzini (Samp), Marco Borriello (Milan). N.H

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/worldcup2010/201003/DT-Italia-Khong-co-Nesta-don-them-3-tan-binh-896451/