ĐT nữ Việt Nam chia điểm trước Thái Lan

Pha dứt điểm trúng cột dọc của Tuyết Dung khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung phải chia điểm trước Thái Lan, qua đó tụt xuống vị trí thứ 2.

ĐT nữ Việt Nam đụng độ Thái Lan ở lượt trận thứ 3 tại SEA Games 29. Do tính chất quan trọng khiến nhịp độ trận đấu được đẩy nhanh từ ngay những phút đầu. Ở trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công, do vậy chủ động nhường thế trận cho Thái Lan.

Hải Yến sớm đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước. (Ảnh: Ngọc Duy)

Sau 10 phút đầu bị dồn ép, ở phút thứ 11, ĐT nữ Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số sau pha đệm bóng cận thành của Hải Yến, sau cú ra chân rất nhanh của Huỳnh Như.

Vào phút 41, từ đường chuyền vượt tuyến của hậu vệ Thái Lan, hậu vệ Việt Nam phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho Rattikan Thongsombut xâm nhập vòng cấm, dứt điểm chéo góc, làm tung lưới Kiều Trinh.

Trước hiệp 1 khép lại, Hải Yến có cơ hội ngon để nâng tỷ số lên 2-1 tuy nhiên chân sút số 12 đã sút bóng đi ra ngoài, do vậy, hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.

Tuyết Dung có pha dứt điểm thiếu may mắn khi bóng 2 lần đi trúng cột dọc. (Ảnh: Ngọc Duy)

Bước sang hiệp 2, thầy trò HLV Mai Đức Chung chủ động chơi tấn công khi dâng cao đội hình và liên tục dồn ép đối phương. Tuy nhiên trước hàng thủ chắc chắn của Thái Lan khiến mọi đường lên bóng của ĐT nữ Việt Nam đều bị hóa giải.

Vào phút 78, Thái Lan may mắn thoát bàn thua sau pha dứt điểm trúng cột dọc của Tuyết Dung. Ở những phút cuối trận, Việt Nam liên tục dồn ép đối phương tuy nhiên mọi đường vào khung thành của Thái Lan đều bị bịt kín. Trận đấu kết với tỷ số hòa 1-1.

Với kết quả này, mặc dù cùng có 7 điểm như Thái Lan nhưng ĐT nữ Việt Nam chỉ xếp ở vị trí thứ 2 do kém về hiệu số bàn thắng thua. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đụng độ Malaysia, trong khi đó Thái Lan sẽ đọ sức với Philippines./.

Trường Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/dt-nu-viet-nam-chia-diem-truoc-thai-lan-662360.vov