ĐT Nữ Việt Nam thêm 3 gương mặt mới chuẩn bị giải VĐ ĐNÁ 2016

Hoàng Anh

Nhằm chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2016 diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 tới tại Malaysia, ĐT Nữ Việt Nam đã công bố danh sách triệu tập 26 cầu thủ.
Trong danh sách 26 cầu thủ được triệu tập vừa được HLV Mai Đức Chung công bố hầu hết là những gương mặt quen thuộc như Huỳnh Như, Minh Nguyệt, Kiều Trinh, Bùi Thị Xuyến…

ĐT Nữ Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 6/6

Trong đợt tập trung này, Trung tâm huấn luyện & thi đấu thể dục thể thao Hà Nội đóng góp lực lượng đông đảo nhất với 8 VĐV, đứng thứ hai là Trung tâm thể dục thể thao quận 1 TP HCM (7 VĐV), Trung tâm huấn luyện & thi đấu thể dục thể thao Hà Nam (7 VĐV). Các đội bóng khác như Than KSVN và Thái Nguyên đóng góp 2 cầu thủ.

Điểm đáng chú ý ở lần tập trung này có 3 gương mặt vận động viên lần đầu tiên lên tuyển nữ Quốc gia gồm Trần Thị Phương Thảo (Trung tâm TDTT Quận 1 TPHCM), Nguyễn Thị Vạn (Than KSVN) và Trần Mai Tuyền (Thái Nguyên). Đây là những cầu thủ trẻ có nhiều nổi bật tại lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2016 vừa qua.

Giải thích về lý do triệu tập thêm những gương mặt mới lên tuyển, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Hy vọng rằng, sự xuất hiện của những thành viên lần đầu lên tuyển tuy không chiếm số lượng lớn nhưng sẽ đem lại không khí mới mẻ và tinh thần phấn khởi cho toàn đội khi bắt đầu tập luyện”.

Danh sách 26 cầu thủ được triệu tập của ĐT Nữ Việt Nam

Giải vô địch ĐNÁ 2016 sẽ diễn ra tại Mandalay (Myanmar) từ 26/7 đến 5/8. Việt Nam ở bảng A cùng Thái Lan, Philippines và Singapore. Bảng B gồm Myanmar, U20 Australia, Malaysia và Đông Timor. ĐT nữ Việt Nam quyết tâm tìm lại vinh quang sau khi để ĐT nữ Thái Lan vô địch vào năm 2015.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tập nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật từ 6/6 đến 7/7 và thi đấu giao hữu một số trận tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Hỗ trợ chuyên môn cho HLV trưởng Mai Đức Chung gồm có các trợ lý Vũ Bá Đông, Nguyễn Thị Kim Hồng và Văn Thị Thanh.

Dự kiến, từ ngày 8/7 đến 20/7, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập huấn tại nước ngoài. Kết thúc giai đoạn này, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ quay trở về Hà Nội 3 ngày trước khi lên đường đi Mandalay (Myanmar) tham dự giải nữ vô địch Đông Nam Á 2016 vào ngày 24/7.

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-nu/dt-nu-viet-nam-them-3-guong-mat-moi-chuan-bi-giai-vd-dna-2016-644-187160.html