ĐT Thái Lan sẽ phải 'nhường' chức vô địch cho Indonesia?

Trong quá khứ, mỗi khi đội nào đó để thua ở chung kết lượt đi AFF Cup, y như rằng họ đều không thể lật ngược thế cờ ở lượt về. Ngoài ra, năm nào Teerasil Dangda đoạt ngôi vua phá lưới, năm ấy Thái Lan cũng không thể vô địch giải đấu số 1 Đông Nam Á.

Tối qua (14.12), ĐT Thái Lan bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 với chủ nhà Indonesia. Họ vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công đẹp mắt của Dangda, nhưng sau đó lại chơi chùng xuống và để Indonesia ngược dòng thắng lại 2-1. Sau trận đấu, HLV Kiatisak cũng như NHM Thái Lan đề rất thất vọng về kết quả trận đấu, bất chấp họ còn trận lượt về trên sân nhà.

Dangda đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" tại AFF Cup 2016.

Mọi chuyện càng tệ hơn với người Thái khi nhìn vào những con số thống kê trong quá khứ. Theo đó, kể từ khi AFF Cup đổi thể thức thi đấu vào năm 2004 cho tới nay, với sự xuất hiện của hai lượt đi và về ở trận chung kết, thì bất cứ đội bóng nào thua ở lượt đi chung kết thì đều không thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về. Thái Lan cũng từng nếm trải nỗi cay đắng này ở các năm 2007 (thua Singapore), 2008 (thua Việt Nam) và 2012 (thua Singapore).

Ngoài ra, trong những năm mà Teerasil Dangda trở thành “Vua phá lưới” của AFF Cup, ĐT Thái Lan cũng chỉ ngậm ngùi về nhì. AFF Cup 2008, Teerasil Dangda chia sẻ ngôi “Vua phá lưới” với Budi Sudarsono (Indonesia) và Agu Casmir (Singapore) khi cùng có 4 bàn, nhưng ĐT Thái Lan thua chung cuộc ĐT Việt Nam 2-3. AFF Cup 2012, Teerasil Dangda độc bá danh hiệu ghi bàn khi có 5 pha lập công, nhưng “Voi chiến” lại thua chung cuộc Singapore 2-3.

Tính tới thời điểm này của AFF Cup 2016, Teerasil Dangda đã có 6 bàn, nhiều gấp đôi nhóm bám đuổi gồm Boaz Solossa (Indonesia) và Sarawut Masuk (Thái Lan). Chắc chắn, danh hiệu “Vua phá lưới” giải đấu số 1 Đông Nam Á năm nay khó thoát khỏi tay cựu tiền đạo Almeria, thế nhưng nó lại khiến NHM Thái Lan bất an khi đội nhà có nguy cơ bị Indonesia biến thành cựu vương.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-thai-lan-se-phai-nhuong-chuc-vo-dich-cho-indonesia-730887.html