ĐT Việt Nam đấu 2 trận trước AFF Cup 2016

Sau trận gặp ĐT Indnesia ngày 8/11 và gặp CLB Avispa Fukuola (Nhật Bản) ngày 12/11, ĐT bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ lên đường dự AFF Cup 2016 tại Myanmar từ 19/11.

Các cầu thủ Việt Nam tập luyện tại SVĐ Mỹ Đình chiều 6/11. Ảnh: VFF

ĐT Việt Nam vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Hàn Quốc (từ 18 - 30/10) với 3 trận thử sức (ngày 20/10 gặp CLB Seoul; ngày 25/10, gặp CLB Jeonju University và ngày 27/10 gặp CLB Pocheon).

Trong 3 trận giao hữu tại Hàn Quốc, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng giành được 2 trận thắng (thắng Seoul 3-0; thắng Pocheon 5-2), hòa 1 trận (hòa Jeonju University 1-1).

Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, chuyến tập huấn đạt kết quả tích cực. Tiến bộ rõ nét nhất của các cầu thủ là khả năng kiểm soát bóng, sau đó là cải thiện thể lực nhằm hướng tới Giải vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2016.

Ngay sau khi trở về nước, các cầu thủ bắt tay vào luyện tập từ ngày 1/11 để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu trước khi lên đường sang Myanmar dự VCK AFF Cup 2016.

Vào tối ngày 8/11, trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ gặp lại đối thủ Indonesia. Trước đó, ở “trận lượt đi” (ngày 9/10) tại Indonesia, hai đội đã hòa với tỷ số 2-2 (ĐT Việt Nam dẫn trước 2-0).

Sau trận gặp Indonesia 4 ngày, vào tối 12/11 trên SVĐ Cần Thơ, ĐT Việt Nam thi đấu trận thứ 2 gặp các cầu thủ của CLB Avispa Fukuola (Nhật Bản).

Trước trận tái đấu với ĐT Indonesia, HLV Nguyễn Hữu Thắng quán triệt các cầu thủ đây sẽ là “một trận đấu thực sự như ở AFF Cup chứ không giống trận giao hữu thông thường” vì thời gian đến AFF Cup không còn nhiều. Danh sách chính thức đến Myanmar sẽ được chốt sau 2 trận đấu này.

Tại AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam cùng bảng B (thi đấu ở Myanmar) với các đội Myanmar, Campuchia và Malaysia. Bảng A (thi đấu ở Philippines) gồm các đội Thái Lan (đương kim vô địch), Indonesia, Singapore và Philippines.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016 diễn ra từ ngày 19/11-17/12.

Một pha tranh chấp bóng giữa U19 nữ Việt Nam (áo trắng) với cầu thủ Iran trong trận đấu chiều 6/11. Ảnh: VFF

ĐT nữ U19 Việt Nam giành vé dự VCK U19 nữ châu Á năm 2017

Với việc đánh bại U19 nữ Iran 2-0 trong trận cuối bảng D vòng loại U19 nữ châu Á 2017 diễn ra lúc 16h ngày 6/11 tại sân bóng số 3 Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội), chủ nhà Việt Nam giành vị trí nhất bảng, đồng nghĩa với việc có tấm vé dự VCK U19 nữ châu Á - AFC U19 Woman's Chapionship - tổ chức tại Trung Quốc vào cuối năm 2017.

Tại vòng loại Giải vô địch bóng đá U19 nữ châu Á 2017, ĐT Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội Ấn Độ, Iran, thi đấu tại Hà Nội từ ngày 2/11.

Trong trận ra quân gặp U19 Ấn Độ (ngày 2/11), các học trò của HLV Mai Đức Chung đã giành chiến thắng với tỷ số đậm 4 - 0. Thừa thắng, trong trận gặp đội U19 Iran vào chiều 6/11, các cô gái trẻ của bóng đá nữ Việt Nam thắng tiếp 2-0, qua đó giành suất dự VCK tại Trung Quốc.

Thùy Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/dt-viet-nam-thi-dau-2-tran-truoc-aff-cup-2016/290935.vgp