ĐT Việt Nam gặp lại thầy cũ Alfred Riedl tại AFF CUP 2016

ĐT Việt Nam sẽ gặp lại thầy cũ Alfred Riedl tại AFF Cup 2016 khi mới đây LĐBĐ Indonesia (PSSI) bổ nhiệm vị chiến lược gia 66 tuổi ngồi ghế nóng.

Sau khi được FIFA gỡ bỏ lệnh cấm tham dự các giải đấu quốc tế, LĐBĐ Indonesia nhanh chóng lên kế hoạch cho ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Một trong những ưu tiên hàng đầu của PSSI là tìm kiếm một HLV mới cho đội bóng. Sau một thời gian tìm kiếm PSSI đã quyết định mời lại cựu HLV Alfred Riedl ngồi vào chiếc “ghế nóng”.

HLV Alfred Riedl vừa được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Indonesia

Đây được cho là một quyết định bất ngờ bởi ông Riedl vốn không được đánh giá cao nhất. Không nằm trong danh sách các ứng cử viên được đề xuất ban đầu của PSSI là Rahmad Darmawan, Nil Maizar, Indra Sjafri và Rudy Keltjes.

Thông báo trên trang web chính thức của LĐBĐ Indonesia cho biết: "Chúng tôi chính thức bổ nhiệm ông Alfred Riedl vào chức HLV trưởng ĐT Indonesia, ông sẽ dẫn dắt đội tuyển tại AFF Cup 2016 diễn ra cuối năm nay. Quyết định này được thống nhất sau cuộc họp diễn ra chiều ngày 10/6".

Giải thích về lý do chọn cựu HLV Alfred Riedl ngồi nghế nóng tại ĐTQG Indonesia, ông Hinca Panjaitan đại diện của PSSI cho biết Alfred Riedl được chọn làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia là vì sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm huấn luyện, đặc biệt là những hiểu biết về bóng đá khu vực Đông Nam Á: “Mối quan hệ của chúng tôi với Alfred Riedl vẫn rất tốt đẹp. Kinh nghiệm của ông ấy với đội tuyển Indonesia rất nhiều và Alfred Riedl sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Chúng tôi tin ĐT Indonesia sẽ đạt được thành tích tốt nhất dưới thời HLV Alfred Riedl”.

HLV Alfred Riedl năm nay 66 tuổi, ông từ có 3 quãng thời gian đảm nhiệm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam vào các năm 1998-2001; 2003-2004 và 2005-2007. Trong quá khứ, vị chiến lược gia này cũng từng dẫn dắt ĐT Indonesia tham dự các kỳ AFF Cup 2010 và 2014. Trong đó, tại kỳ AFF Cup 2010, HLV Alfred Riedl đã từng cùng đội tuyển Indonesia lọt vào trận chung kết gặp Malaysia. Còn tại AFF Cup 2014, sau khi Indonesia bị loại từ vòng đấu bảng, HLV người Áo đã không được Liên đoàn bóng đá nước này gia hạn hợp đồng.

Với việc được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup 2016, HLV Alfred Riedl chuẩn bị có lần thứ 6 tham dự giải đấu này. San bằng kỷ lục với HLV Radojko Avramović trên tư cách là một trong những nhà cầm quân dự nhiều kỳ AFF Cup nhất.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-viet-nam-gap-lai-thay-cu-alfred-riedl-tai-aff-cup-2016-292-188094.html