Dụ 250 học sinh bỏ học bê váy cưới, cô dâu bị điều tra

250 học sinh của một trường phổ thông đã trốn học để giúp cô dâu trong ngày quan trọng nhất cuộc đời.

Hình ảnh cô dâu, chú rể trong ngày cưới (Nguồn: Daily Mail)

Một cặp đôi người Sri Lanka đang bị chính quyền sở tại điều tra sau khi “rủ rê” hơn 250 em học sinh đi bê váy cưới giúp.

Cụ thể, chiếc váy cưới của cô dâu Sri Lanka dài tới 3,2 km. Cô dâu, chú rể đã rước dâu ở những con đường chính ở thành phố Kandy. Sự trợ giúp đắc lực của hơn 250 học sinh giúp váy cô dâu không bị lòa xòa dưới mặt đất.

Điều đáng nói là các em là học sinh một trường phổ thông và đã trốn học để giúp cô dâu trong ngày quan trọng nhất cuộc đời.

Tổ chức bảo vệ trẻ em quốc gia (NCPA) cho biết việc sử dụng trẻ em trong những dịp lễ như đám cưới là vi phạm pháp luật, đặc biệt là khi các em vẫn còn đang phải tới trường. Luật pháp Sri Lanka có thể phạt từ 10 năm những người vi phạm.

250 em học sinh nâng chiếc váy cưới dài tới 3,2 km

“Chúng tôi đã điều tra và không muốn chuyện này lại xảy ra một lần nữa”, Chủ tịch NCPA Marini de Livera nói. “Những điều họ làm là vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em. Hành vi này khiến các em không được học hành, gây nguy hiểm tính mạng và có thể bị lạm dụng”.

Theo Daily Mail, đây là chiếc đuôi váy cưới dài nhất mà một cô dâu từng mặc trong đám cưới tại Sri Lanka. Ngoài ra, có khoảng 100 học sinh khác làm công việc tung hoa đám cưới của cô dâu này.

Điều tra cho biết, những em học sinh này đến từ trường học Sarath Ekanayaka.

Mai Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/du-250-hoc-sinh-bo-hoc-be-vay-cuoi-co-dau-bi-dieu-tra-d226134.html