Dư âm Chelsea 2-0 Arsenal: Sự khác biệt cá nhân

Không hề thua kém đối thủ quá nhiều về mặt chiến thuật cũng như tổ chức, tuy nhiên, trong một ngày mà các ngôi sao bên phía The Blues biết cách tỏa sáng kịp thời, Pháo thủ đã buộc phải chấp nhận thất bại 0-2 chung cuộc đồng thời “tay trắng” rời sân Stamford Bridge.

1.Dấu ấn từ Hazard, Costa và Fabregas

Chẳng có gì để bàn cãi nữa, sự khác biệt từ các nhân tố trong đội hình Chelsea so với đội khách là quá rõ ràng. Khi mà Arsenal đang có những dấu hiệu nhập cuộc tương đối tốt với không ít tình huống lên bóng có nét của Sanchez, Welbeck, Oezil, Wilshere… thì ngay lập tức, thầy trò HLV Wenger đã phải nhận một “gáo nước lạnh” thực sự. Phút thứ 27 của trận đấu, Eden Hazard đã thực hiện một pha “solo” ngoạn mục vượt qua cả Chambers lẫn Cazorla trước khi khiến Koscielny buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, ngôi sao người Bỉ chẳng mắc một sai lầm nào để hạ gục Szczesny, qua đó lập công mở tỷ số cho The Blues.

Hazard đem đến sự khác biệt đáng kể trong lối chơi của Chelsea

Bước sang hiệp hai, gần như cả hai đội cũng đều tỏ ra khá bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu. Mặc dù vậy, chỉ cần một tình huống phối hợp “quen thuộc” của bộ đôi Costa-Fabregas, Chelsea vẫn có được bàn thắng gia tăng cách biệt. Với đường chuyền “kinh điển” của mình, F4 đã có pha kiến tạo thứ 7 kể từ đầu mùa còn Costa, đó là bàn thắng thứ 9 tại Premier League, những con số không thể ấn tượng hơn. Rõ ràng, không còn gì để phủ nhận nữa, sự khác biệt của Chelsea so với Arsenal chính là nhờ khả năng tỏa sáng của các ngôi sao hàng đầu: Hazard, Costa và Fabregas.

2.Ivanovic… sáng nhất?

Không trực tiếp góp công vào bất kỳ bàn thắng nào của The Blues nhưng hậu vệ người Serbia mới là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Thống kê cho thấy, trong cả trận, Ivanovic đã thực hiện 7 cú tắc bóng chính xác, 4 pha đánh chặn thành công và 7 lần truy cản kịp thời (tất cả đều nhiều nhất đội), qua đó trở thành “mắt xích” quan trọng nhất giúp cho hàng phòng ngự Chelsea đứng vững. Ngoài ra, cũng phải kể đến khả năng không chiến tuyệt vời của ngôi sao 30 tuổi này với tổng cộng 8 lần giành chiến thắng ở các tình huống tranh chấp bóng bổng (cũng nhiều nhất đội).

Ivanovic (ngoài cùng, số 2) đã có một trận đấu xuất sắc trước Arsenal

Trên trang Whoscored, Ivanovic đã được chấm 8,8 điểm đồng thời trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cũng phải thừa nhận rằng trong một thế trận mà Chelsea chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho Arsenal thì sự hiệu quả ở khâu phòng ngự chính là yếu tố quan trọng giúp The Blues giành được lợi thế so với đối thủ. Và đương nhiên, sau những gì đã thể hiện, Ivanovic hoàn toàn xứng đáng là “người hùng thầm lặng” của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

3.Arsenal kém hiệu quả vì thiếu tính trực diện và tốc độ

Kiểm soát bóng nhiều hơn bên phần sân đối phương (29% so với 20%), liên tục tổ chức tấn công, liên tục dứt điểm… Thế nhưng những gì mà Pháo thủ thu về được chỉ là 10 cú sút “vô giá trị” với tỷ lệ trúng đích… 0%, 0 bàn thắng và kết quả thua chung cuộc 0-2. Trong một ngày phải đối đầu với hàng thủ được tổ chức quá chặt chẽ bên phía Chelsea, thầy trò HLV Wenger đã hoàn toàn bế tắc. Từ Welbeck, Sanchez, Oezil, Cazorla cho tới Wilshere, Chamberlain hay Rosicky, tất cả đều phải bất lực trước một hệ thống vô cùng kín kẽ mà Jose Mourinho đã tạo ra.

Các tình huống tấn công của Arsenal chưa đạt được sự hiệu quả cần thiết

Arsenal tuy cầm bóng nhiều nhưng khả năng luân chuyển bóng lại không đủ tốc độ để tạo ra sự khác biệt. Mặt khác, trong các tình huống phối hợp cuối cùng, không ít lần các mũi nhọn tấn công bên phía đội khách tỏ ra quá rườm rà để rồi bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Minh chứng rõ ràng nhất, ngay sau khi Hazard ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea từ hiệp một, Wilshere đã lập tức có pha đối mặt với thủ môn Petr Cech trong tư thế khá thuận lợi. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh lại đẩy bóng quá dài và không thể dứt điểm được.

4.Oezil và Flamini chơi tốt nhất bên phía đội khách

Trong một ngày mà hầu hết các vị trí trên hàng công đều thi đấu mờ nhạt thì Mesut Oezil vẫn tiếp tục thể hiện được khả năng của mình. Với 3 đường chuyền quan trọng tạo ra cho các đồng đội, tiền vệ người Đức chính là nhân tố đem đến sự đột biến đáng kể cho Arsenal. Mặc dù vậy, điều này cũng không thể giúp cho thầy trò HLV Wenger có thể giành được một kết quả khả quan hơn khi mà Chelsea đã thi đấu quá chắc chắn và hiệu quả.

Mesut Oezil đã thi đấu khá tốt

Về phần Flamini, sau khi phải chịu không ít những nghi ngờ và chỉ trích từ giới chuyên môn cũng như dư luận, cầu thủ người Pháp đã có màn trình diễn tương đối thuyết phục trong vai trò một tiền vệ “mỏ neo” ở trận này. Theo thống kê, cựu tiền vệ Milan đã thực hiện thành công 5 cú tắc bóng (nhiều nhất đội), 3 pha đánh chặn và có 5 lần truy cản kịp thời, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ đánh chặn từ xa nhằm hỗ trợ cho hàng thủ Arsenal. Mặt khác, ở hai tình huống mà Pháo thủ để lọt lưới, nguyên nhân trực tiếp cũng không phải do Flamini khi mà anh hoàn toàn không thể can thiệp vào các pha bóng này.

NAM ANH

Tags: Arsenal , Chelsea , tin chuyen nhuong , bong da , lich thi dau bong da , ket qua bong da , tin bong da , bong da 24h , bao bong da , bao , doc bao bong da , tin tuc

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/du-am-chelsea-20-arsenal-su-khac-biet-ca-nhan-172-96833.html