Dự án 2.500 tỷ đồng giúp định vị lại ngành chăn nuôi Tây Ninh

Nếu làm tốt vùng an toàn dịch bệnh, Việt Nam có thể xuất khẩu được thịt heo qua Nhật, Hàn Quốc, thậm chí có thể xuất khẩu ức gà sang châu Âu, với giá trị cao gấp 2-3 lần.

Đây là thông tin được ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn De Heus (Hà Lan) chia sẻ tại buổi họp báo về kế hoạch tổ chức lễ công bố Vùng an toàn dịch bệnh tỉnh Tây Ninh và chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 19-5.

Chuỗi sự kiện quy mô lớn

Bên cạnh lễ công bố Vùng an toàn dịch bệnh tỉnh Tây Ninh, Ban tổ chức cũng đã chia sẻ thêm về chuỗi các hoạt động được tổ chức đồng loạt trong ngày 19-5, gồm: Lễ khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, Lễ công bố 7 dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2025-2030 và công bố Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang thị trường Halal.

Ông Vũ Mạnh Hùng

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, sự kiện tại Tây Ninh dịp này hứa hẹn sẽ là một sự kiện vô cùng đặc biệt với những điểm nhấn. Đầu tiên là quy mô với việc công bố 7 dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2025-2030 với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Tiếp đến là thành phần tham dự với quy mô khoảng 1.000 đại biểu và khách mời. Đây có thể được xem là chuỗi sự kiện có tầm quan trọng và quy mô quốc tế lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực nông nghiệp tại Tây Ninh và khu vực Đông Nam bộ.

Cụ thể, theo Ban tổ chức, về phía lãnh đạo Trung ương và địa phương sẽ có sự hiện diện của: lãnh đạo Chính phủ; Văn phòng Chính phủ; Ban Tuyên giáo TW, Ban Kinh tế TW, Bộ NN&PTNT, Bộ KH-ĐT, Bộ Ngoại giao, Bộ KH-CN, Bộ TNMT, Bộ Công Thương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo ông Hùng, chuỗi sự kiện ngày 19-5 dự kiến còn có sự tham gia của các Đại sứ, Tổng lãnh sự, Tham tán thương mại các nước như Úc, Mỹ, Canada, Đan Mạch, Hungary, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary, Italia, Australia, Trung Quốc, Mông Cổ, Malaysia, Philippines, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia. Ngoài ra, chuỗi sự kiện còn có sự tham dự của các tổ chức như: EuroCham, AmCham, AusCham, KoCham, FAO, JICA, JETRO, WB, USAID, ADB, EIB. Đặc biệt, chuỗi sự kiện còn có sự tham dự của hàng trăm các doanh nghiệp hàng đầu đến từ các nước Hồi giáo (Halal).

Định hình ngành chăn nuôi Tây Ninh

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đã nhấn mạnh về tầm quan trọng về vùng an toàn dịch bệnh với ngành nông nghiệp, đặc biệt là ngành chăn nuôi. Cụ thể, theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), khi xuất khẩu các sản phẩm từ động vật và động vật bắt buộc phải tuân thủ các quy định, tiêu chí về vùng an toàn dịch bệnh.

Tại họp báo, ông Gabor Fluit đã chia sẻ kinh nghiệm của Hà Lan trong việc thành lập vùng an toàn dịch bệnh, đặc biệt là phân vùng an toàn dịch bệnh theo khái niệm của OIE, để giúp Việt Nam có thể xuất khẩu thịt sang nước khác một cách an toàn, tránh được các rào cản thương mại về an toàn thực phẩm.

Ông Gabor Fluit phát biểu tại buổi họp báo

“Nếu làm tốt vùng an toàn dịch bệnh, Việt Nam có thể xuất khẩu được thịt heo qua Nhật, Hàn Quốc, thậm chí có thể xuất khẩu ức gà sang châu Âu. Hiện giá trị ức gà châu Âu cao gấp 2-3 lần ở Việt Nam”, ông Gabor Fluit phân tích.

Ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật là quan trọng trong triển khai thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi. Do vậy, ngành nông nghiệp Tây Ninh sẽ tổ chức lại các khâu sản xuất, đẩy mạnh xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghệ tiên tiến, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, hình thành nhiều chuỗi chăn nuôi, giết mổ theo hướng công nghệ cao.

“Bước chạy đà” chiến lược chuỗi liên kết

Song song với chuỗi sự kiện chính là lễ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa UBND tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus và các đối tác, gồm: khảo sát, đầu tư xây dựng nhà máy ấp con giống hiện đại, công nghệ cao, xây dựng trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, cung cấp sản phẩm vịt giống và vịt thịt; triển khai kế hoạch hợp tác, xây dựng và phát triển liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm gia cầm theo tiêu chuẩn Halal để xuất khẩu đi thị trường quốc tế và các nước Hồi giáo.

Theo ông Hùng, chuỗi sự kiện được tổ chức trong ngày 19-5 là “bước chạy đà” đầu tiên của chiến lược hợp tác mới giữa Hùng Nhơn với De Heus. Theo đó, 2 tập đoàn cùng các thành viên sẽ xây dựng chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn. Trong chuỗi liên kết này, 2 “đầu tàu” là De Heus và Hùng Nhơn cùng hệ thống liên kết chuỗi bao gồm: DHN, Bel Gà, Green Chicken, Visakan, Big Duchtman, Bio Agritech HN.

“Đây cũng là hướng đi đang được các tập đoàn toàn cầu theo đuổi, đó là mô hình “từ trang trại đến bàn ăn”. Dự kiến, mô hình này sẽ đạt doanh thu hàng tỷ USD vào năm 2030”, ông Hùng khẳng định.

Giám đốc điều hành Quỹ Từ thiện DHN và Hoa hậu Việt Nam 2020

Cũng tại buổi họp báo, đại diện De Heus và Hùng Nhơn đã công bố thông tin về Quỹ Từ thiện DHN. Theo đó, Giám đốc điều hành là bà Vũ Lê Đan Thùy, Giám đốc Đối ngoại của Tập đoàn Hùng Nhơn; Gương mặt đại diện là Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà. Quỹ Từ thiện DHN có quy mô 30 tỷ đồng với sứ mệnh cải thiện và nâng cao đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/du-an-2500-ty-dong-giup-dinh-vi-lai-nganh-chan-nuoi-tay-ninh-post114012.html