Dự án cầu Thanh Nam, huyện Con Cuông đã có 2/3 hộ dân nhận tiền đền bù di dời

Ngày 5/5, UBND huyện Con Cuông tổ chức đối thoại với 3 hộ dân đang vướng mắc giải phóng mặt bằng ở Dự án cầu Thanh Nam. Qua cuộc đối thoại, đã có 2/3 hộ dân chấp nhận nhận tiền đền bù di dời đến nơi tái định cư, hiện có 1 hộ dân chưa chấp thuận.

Dự án xây dựng cầu Thanh Nam qua sông Lam tại huyện Con Cuông đã hoàn thành nhưng còn vướng giải phóng mặt bằng chưa thể lưu thông. Ảnh: Văn Trường

Dự án xây dựng cầu Thanh Nam qua sông Lam tại huyện Con Cuông kết nối thị trấn với vùng tả ngạn sông Lam có tổng mức đầu tư lên đến gần 166 tỷ đồng (trong đó 126 tỷ đồng là phần xây lắp).

Dự án này do UBND huyện Con Cuông làm chủ đầu tư. Thời gian thi công từ tháng 9/2021 và theo kế hoạch đến tháng 9/2023 đưa vào sử dụng. Đến thời điểm này, công trình cầu đã cơ bản hoàn thành, các phương tiện có thể lưu thông qua lại.

Lãnh đạo huyện Con Cuông trực tiếp đối thoại với 3 hộ dân đang vướng mắc giải phóng mặt bằng ở Dự án cầu Thanh Nam. Ảnh: Bá Hậu

Tuy nhiên, đường đầu cầu phía thị trấn Con Cuông (giao với Quốc lộ 7A) dài gần 180m vẫn chưa có mặt bằng, do vướng 3 hộ dân và 38 ki-ốt kinh doanh thuộc đất Nhà nước quản lý ở sát với chợ thị trấn Con Cuông hiện chưa di dời, dẫn đến việc chậm tiến độ hơn 8 tháng.

Cụ thể, 3 hộ dân còn lại chưa nhận tiền đền bù cho rằng, tiền đền bù, hỗ trợ đất đai, tài sản trên đất còn thấp. UBND huyện Con Cuông đã phê duyệt phương án bồi thường và thông báo đến lần 2 nhưng các hộ trên không nhận tiền đền bù di dời.

Ngay trong buổi đối thoại, đã có 2/3 hộ dân nhận tiền đền bù di dời đến nơi tái định cư. (Trong ảnh: Có 3 hộ dân vướng giải phóng mặt bằng ngay tại đầu cầu Thanh Nam). Ảnh: Văn Trường

Trước tình trạng trên, ngày 5/5, UBND huyện Con Cuông đã tổ chức đối thoại với 3 hộ dân thuộc khối 4, thị trấn Con Cuông về vấn đề vướng mắc giải phóng mặt bằng ở dự án cầu Thanh Nam. Tại cuộc đối thoại, các hộ dân đã trao đổi những băn khoăn về cơ chế, chính sách hỗ trợ đền bù của Nhà nước.

Với việc người dân chưa hiểu rõ công tác đền bù giải phóng mặt bằng, lãnh đạo huyện Con Cuông và Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Con Cuông đã trả lời, giải thích cụ thể kiến nghị của từng hộ dân. Để từ đó người dân hiểu được bản chất của vấn đề, đặc biệt là các cơ chế chính sách đền bù giải phóng mặt bằng của Nhà nước. Ngay trong buổi đối thoại, đã có 2/3 hộ dân nhận tiền đền bù di dời đến nơi tái định cư.

Một trong những hộ dân nhận tiền đền bù di dời ngay trong buổi đối thoại ngày 5/5. Ảnh: PV

Ông Lô Văn Thao - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết thêm: Hiện đang còn 1 hộ duy nhất chưa đồng thuận, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích. Nếu hộ dân trên không di dời huyện sẽ có biện pháp để bảo vệ thi công theo kế hoạch.

Đối với 38 ki-ốt kinh doanh thuộc đất Nhà nước quản lý ở sát với chợ thị trấn Con Cuông, huyện đã lên phương án tốt nhất. Huyện đang cho lập phương án sắp xếp vị trí kinh doanh 38 hộ bị ảnh hưởng. Các hộ kinh doanh này sẽ được sắp xếp vào khu vực chợ thị trấn Con Cuông để thuận lợi cho việc buôn bán.

Văn Trường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/du-an-cau-thanh-nam-huyen-con-cuong-da-co-23-ho-dan-nhan-tien-den-bu-di-doi-post288888.html