Dự án nâng cấp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi: Tháng 12 hoàn chỉnh đoạn từ Điện Biên Phủ đến cầu Công Lý

Nâng cấp và mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi (NKKN-NVT) là dự án tiêu tốn nhiều vốn ngân sách và trì trệ nhất so với các công trình khác ở TPHCM. Công tác giải phóng mặt bằng xúc tiến gần 2 năm mới xong và việc thực hiện gói thầu nâng cấp cầu Công Lý cũng mất nhiều thời gian.

Riêng tuyến đường từ Điện Biên Phủ đến Hoàng Văn Thụ do Xí nghiệp Xây lắp công trình số 9 thuộc Công ty Công trình giao thông công chính TP trúng thầu thi công, tuy đã hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 8-2007 nhưng từ đó đến tháng 7-2009, xí nghiệp mới khởi động thi công tiếp giai đoạn 2 của gói thầu vì sự chậm trễ trong thi công các hạng mục cống thoát nước nằm giữa đường của dự án vệ sinh môi trường nước lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Hiện nay trên đường NKKN-NVT, đoạn từ cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ, xí nghiệp vẫn tiếp tục chờ đợi xây dựng các hạng mục cống thoát nước và đường ray bắc qua đoạn đường. Hết trở ngại này đến khó khăn khác đã làm kéo dài thời gian thực hiện dự án NKKN-NVT. Nhưng từ tháng 7-2009 cho đến giữa tháng 10-2009, với mặt bằng được giao trên đoạn đường từ Điện Biên Phủ đến cầu Công Lý, Xí nghiệp Xây lắp công trình số 9 đã trải thảm xong 7 phân bê tông nhựa nóng mặt đường, hoàn thành 1.500m triền lề từ Điện Biên Phủ đến Võ Thị Sáu và bên trái đoạn đường từ cầu Công Lý đến đường Trần Quốc Toản. 2.000m triền lề còn lại không thể đẩy nhanh được tiến độ do phụ thuộc việc cung ứng đá xanh ở tỉnh Lâm Đồng. Đây là khó khăn mới ngoài tầm tay của xí nghiệp vì mỗi ngày xí nghiệp chỉ nhận được lượng đá xanh đáp ứng thi công 40m triền lề, cho nên phải mất thêm 1 tháng nữa mới có khả năng hoàn thành triền lề đoạn đường từ Điện Biên Phủ đến cầu Công Lý. Đại diện Xí nghiệp Xây lắp công trình số 9 cho biết, sau khi làm xong triền lề, trong vòng 15 ngày, xí nghiệp sẽ trải thảm xong 5 phân bê tông nhựa trên mặt đường. Như vậy trong tháng 12-2009 sẽ hoàn tất đoạn đường. Còn đoạn từ cầu Công Lý đến Hoàng Văn Thụ không biết lúc nào hoàn thành vì phụ thuộc vào tiến độ xây dựng các hạng mục thoát nước của dự án vệ sinh môi trường nước lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Hiện giờ các hạng mục thoát nước của dự án trên đang bị thanh tra, kiểm tra nên càng không thể xác định rõ thời gian nào giao mặt bằng để xí nghiệp trải thảm bê tông nhựa nóng mặt đường và xây dựng triền lề!? NGỌC XUÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/moitruongdothi/2009/10/206221/