Dự án tháp đôi cao nhất miền Trung tiếp tục bị… ngâm!

– Sáng 28/5, theo giải thích của Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh thì đó là "sự thông cảm" của TP do nguồn vốn khó khăn, nhà đầu tư không vay được vốn…

“Viễn Đông đã có đơn xin gia hạn. Thái độ của chúng tôi là kiên quyết, nhưng xét thấy nhà đầu tư có khó khăn nên chấp nhận cho họ triển khai thi công trong năm nay!” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh trả lời khi được hỏi về việc Công ty cổ phần địa ốc Viễn Đông (Viendong Land) tiếp tục “ngâm” dự án xây tòa tháp đôi Viễn Đông Medirian 48 tầng cao nhất miền Trung. Trước đó, ngày 14/4, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Viendong Land đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tại khu đất 84 Hùng Vương. Nếu đến hết ngày 20/5, Viendong Land không tiếp tục thi công dự án thì UBND TP Đà Nẵng sẽ thu hồi chủ trương giao đất để quản lý, sử dụng theo quy hoạch. Ngày 6/5, Viendong Land có công văn 87 cho biết có kế hoạch triển khai thi công dự án từ tháng 4, bắt đầu với hạng mục tường vây và cọc khoan nhồi. Theo đó, họ đã nhận được hồ sơ thiết kế dự toán hai hạng mục này; đã xét thầu và ký hợp đồng với nhà thầu có năng lực. Từ ngày 20-25/5, nhà thầu tập kết máy móc thiết bị về công trường. “Trong tháng 5 này, chúng tôi chính thức bắt đầu thi công dự án Viễn Đông Medirian” – Tổng Giám đốc Viendong Land Nguyễn Tâm Tiến cam kết. Chiều 20/5, Viendong Land đưa đến… 2 chiếc xe máy phục vụ thi công. Nhưng từ đó tới nay, không hề có thêm phương tiện nào được tập kết, không có bóng dáng công nhân nào xuất hiện, chưa có bất cứ động thái nào “triển khai thi công hai tường vây và cọc khoan nhồi trong tháng 5” như công văn 87 đề cập, dù đã 8 ngày trôi qua kể từ thời hạn 20/5, và chỉ còn 2 ngày cuối tuần nữa là hết tháng 5! Rõ ràng Viendong Land một lần nữa tìm cách đối phó như đã đối phó với “tối hậu thư” lần thứ nhất của UBND TP Đà Nẵng hồi tháng 6/2009 (với thời hạn đặt ra là hết ngày 30/7) bằng lễ khởi công to đùng, để rồi biến khu đất 84 Hùng Vương thành bãi đất hoang bất chấp dư luận địa phương bức xúc. TP lại "bật đèn xanh" tiếp cho dự án này? Sáng 28/5, theo giải thích của Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh thì đó là "sự thông cảm" của TP do nguồn vốn khó khăn, nhà đầu tư không vay được vốn… Ông Trần Văn Minh giải thích thêm, nếu có nhà đầu tư khác nhảy vào thì sẽ thu hồi ngay khu đất để giao cho nhà đầu tư mới. Nhưng không có ai vào, nên nếu thu hồi mà tiếp tục để không thì cũng chẳng ra sao! Hải Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201005/Du-an-thap-doi-cao-nhat-mien-Trung-tiep-tuc-bi-ngam-912960/