Dự án tưởng niệm danh nhân Chu Văn An: 30 ha đất vẫn bị chiếm dụng

Sau nhiều lần ra văn bản chỉ đạo, khu đất gần 30ha bị chiếm dụng làm nhà xưởng, kho để hàng… tại Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (huyện Thanh Trì, Hà Nội) vẫn sừng sững thách thức dư luận.

Trạm trộn bê tông và nhà xưởng trái phép tại đất dự án.

Trạm trộn bê tông và nhà xưởng trái phép tại đất dự án.

Đất bị chiếm dụng đối diện UBND phường

Liên quan đến việc “xẻ thịt” hàng nghìn mét vuông đất thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (huyện Thanh Trì, Hà Nội) do Cty Cổ phần Bitexco làm chủ đầu tư, ngày 21/7, UBND huyện Thanh Trì đã có văn bản yêu cầu Cty Bitexco cùng các đơn vị thi công có liên quan tháo dỡ toàn bộ các công trình hiện đang sử dụng sai mục đích trước ngày 31/8/2017. Giao đội Thanh tra xây dựng huyện và UBND xã Thanh Liệt giám sát, đôn đốc việc thực hiện tháo dỡ các công trình lán tạm của các đơn vị nêu trên.

Tuy nhiên, theo ghi nhận vào ngày 6/9, các nhà kho, xưởng tại khu vực này vẫn hoạt động bình thường. Ngoại trừ xưởng đầu tiên (gần đầu đường Yên Xá) thì toàn bộ các nhà kho, xưởng vẫn chất đầy hàng hóa, xe tải chở hàng ra vào tấp nập. Ngoài làm kho bãi trung chuyển hàng hóa, dãy đất “nhảy dù” trên còn có một trạm trộn bê tông có tên Việt Nhật. Trạm trộn hoạt động ngày đêm, xả thải trực tiếp ra con kênh gần đó. Được biết, trạm trộn bê tông này không hề phục vụ cho Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An.

Cách đó chỉ vài trăm mét, đối diện sang bên kia đường là UBND xã Thanh Liệt, tuy nhiên hàng loạt nhà xưởng, trạm trộn bê tông rộng hàng chục nghìn mét vuông vẫn trơ trơ tồn tại. PV đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Văn Phong - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt qua số điện thoại đường dây nóng xã niêm yết công khai ở trụ sở, nhưng đều không nhận được hồi âm.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Chử Minh Quân, Chánh Văn phòng UBND huyện Thanh Trì cho biết, sẽ kiểm tra lại xem việc thực hiện chỉ đạo thế nào, nếu còn làm theo kiểu đối phó sẽ xử lý triệt để. “Đây là chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội chứ không phải chuyện chơi”, ông Quân khẳng định. Theo đại diện UBND huyện, nhiệm vụ chính giám sát, quản lý trên địa bàn phải là chính quyền xã.

Ai đứng đằng sau những hợp đồng thuê đất?

Được biết, toàn bộ diện tích nhà xưởng ở đây đều do Cty Cổ phần Bitexco và 5 Cty khác liên kết dựng lên. Cty CP Bitexco trước đó đã có công văn gửi UBND huyện Thanh Trì về việc cho 5 Cty “mượn” một phần diện tích đất để xây dựng tạm nhà ở cho công nhân, bãi đỗ xe, nhà điều hành và vật liệu xây dựng, thiết bị phục vụ thi công xây dựng công trình chính. Tuy vậy, nhà xưởng chưa một ngày nào phục vụ việc thi công. Theo tìm hiểu, giá thuê mỗi mét vuông đất nhà xưởng tại đây khoảng 70.000 đồng/m.

Chiều ngày 5/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường tiếp tục ban hành văn bản đôn đốc xử lý sai phạm do sử dụng sai mục đích đất tại dự án trên. Theo đó, UBND huyện khẳng định: Kiểm tra thực tế hiện trường chỉ có 1 đơn vị là Cty CP B52 Việt Nam đã dừng hoạt động… còn lại 4 đơn vị phía trong vẫn đang hoạt động bình thường. 5 đơn vị đã không thực hiện đúng cam kết với UBND huyện Thanh Trì. UBND huyện yêu cầu 5 đơn vị thi công nêu trên khẩn trương việc tháo dỡ toàn bộ các công trình lán tạm sử dụng sai mục đích tại dự án. Tổ chức bàn giao hoàn trả lại mặt bằng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì trước ngày 15/9/2017. Giao UBND xã Thanh Liệt và Đội Thanh tra xây dựng huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành các nội dung nêu trên trước ngày 15/9/2017.

Đáng chú ý, văn bản này được gửi cho 5 Cty liên kết nhưng không hề nhắc đến Cty CP Bitexco - đơn vị có công văn xin “mượn” đất từ UBND huyện Thanh Trì cho 5 Cty trên “nhảy dù” vào. Một nguồn tin từ huyện Thanh Trì cho biết, Cty Bitexco không liên quan đến các doanh nghiệp đang “xà xẻo” đất tại khu vực này, nên việc xử lý hiện nay tập trung vào 5 Cty đang thuê và cho thuê lại đất.

Trao đổi với PV, đại diện Cty CP Bitexco xác nhận: “Cty không nhận được văn bản đôn đốc xử lý sai phạm của UBND huyện Thanh Trì, bởi Cty không liên quan đến bất cứ hoạt động nào của 5 Cty kể trên. Cũng như không có nguồn thu nào từ hoạt động thuê và cho thuê”.

Cho đến nay câu hỏi đơn vị nào đứng đằng sau việc “xà xẻo” hàng nghìn mét vuông đất cho thuê? Có “lợi ích” nào đan xen giữa những hợp đồng thuê đất với chính quyền địa phương khi mà hết lần này đến lần khác, UBND huyện Thanh Trì liên tục ra văn bản đốc thúc nhưng hàng chục nghìn mét vuông đất vẫn ngang nhiên tồn tại vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/du-an-tuong-niem-danh-nhan-chu-van-an-30-ha-dat-van-bi-chiem-dung-1185476.tpo