Dự báo thời tiết ngày 1/3: Khắp Bắc Bộ nắng ấm, nhiệt độ tăng mạnh

(Công lý) - Ngày hôm nay (1/3), hầu khắp Bắc Bộ đều hửng nắng ấm áp, nền nhiệt độ tăng mạnh và cao nhất phổ biến 27 - 28 độ C.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khối khí lạnh gây rét đậm rét hại và mưa cho các tỉnh miền Bắc đã hoàn toàn suy yếu. Ngày hôm nay (1/3), khắp Bắc Bộ sẽ có một ngày nắng đẹp, ấm áp, nền nhiệt tăng mạnh và phổ biến mức 27 - 28 độ C. Sáng sớm và đêm, sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác, trời vẫn còn rét.

Trên biển, do ảnh hưởng của khối khí lạnh di chuyển lệch đông nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, đêm gió yếu dần; biển động mạnh.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Nắng ấm trở lại Bắc Bộ sau đợt rét đậm

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 1/3:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, phía nam 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, phía nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 -15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/du-bao-thoi-tiet-ngay-1/3-khap-bac-bo-nang-am-nhiet-do-tang-manh-139464.html