Dự bị triền miên, Fabregas cấm đồng đội nói chuyện với mình

Cesc Fabregas mới tiết lộ rằng đã yêu cầu các đồng đội dừng nói chuyện với anh sau khi mất vị trí xuất phát tại Chelsea.

Mùa này, Cesc Fabregas có 17 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Chelsea và phần lớn đều từ băng ghế dự bị, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha đã được HLV Conte xếp đá chính trong những tuần gần đây, ghi được hai bàn thắng trong ba trận đấu gần nhất tại Premier League .

Theo thống kê, ở trận gặp Swansea vào hôm thứ 7 vừa qua mới là trận thứ 6 Fabregas có tên trong đội hình xuất phát của đội chủ sân Stamford Bridge và anh đã không phụ niềm tin của HLV Conte khi đóng góp 1 bàn thắng vào chiến thắng 3-1 của đội nhà .

"Vào đầu mùa giải khi tôi không được xếp đá chính, tôi nói với các đồng đội rằng không nói chuyện với tôi vì tôi thực sự khó chịu," Fabregas thừa nhận sau chiến thắng 3-1 trước đoàn quân của HLV Paul Clement.

"Tôi có thể hiểu được những nghi ngờ của HLV Conte. Ông mới đến và muốn xem tôi có thể thích nghi có thể hiểu triết lý bóng đá của ông ấy không. Tôi là mẫu cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật, có lẽ không tham gia quá nhiều vào phòng thủ."

"Tôi luôn tiếp tục chiến đấu, và hy vọng đã giành được sự tin tưởng của huấn luyện viên. Lúc này, tôi thật sự ổn. Với Conte, tôi học được nhiều thứ, chơi một thứ bóng đá khác và tạo nên những sự khác biệt."

Với trận thắng Swansea, Chelsea của Fabregas tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu BXH với 63 điểm sau 26 vòng đấu, có nhiều hơn 10 điểm so với đội xếp thứ 2 là Tottenham.

Nguồn: Báo Đất Việt

Mỹ Hằng | 19:34 27/02/2017

Tin liên quan

Sắp 'lên đỉnh', Conte sợ Chelsea xử phũ

Thống kê: Vì sao Conte luôn muốn đưa Llorente về Chelsea

"Chelsea vẫn cần 29 điểm để vô địch"

5 điểm nhấn Chelsea 3-1 Swansea: The Blues lộ điểm yếu

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/du-bi-trien-mien-fabregas-cam-dong-doi-noi-chuyen-voi-minh-d382299.html