Dự cảm xấu, IS chuyển tiền sang châu Âu

Với những dự cảm về thất bại, nhóm khủng bố IS bắt đầu chuyển tiền từ các lãnh thổ do chúng kiểm soát, đặc biệt là sang châu Âu.

Hôm 12/9, ông Dmitry Feoktistov, phó giám đốc Vụ Những thách thức và mối đe dọa mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ với báo giới rằng, với những dự cảm về thất bại, nhóm khủng bố IS bắt đầu chuyển tiền từ các lãnh thổ do chúng kiểm soát, đặc biệt là sang châu Âu.

Ông Dmitry Feoktistov nhấn mạnh việc lần đầu tiên ghi nhận sự chuyển động tài chính ngược lại từ lãnh thổ do phiến quân kiểm soát.

Một chiến binh thuộc nhóm khủng bố IS. (Ảnh: Reuters)

"Nếu trước kia chúng ta nói rằng IS tích lũy tài chính trong các khu vực đang bị kiểm soát, thì bây giờ rõ ràng trước dự cảm sắp xảy ra thất bại và đầu hàng ở nhiều khu vực, IS bắt đầu chuyển tiền theo hướng ngược lại, đặc biệt là sang các nước châu Âu", nhà ngoại giao Nga tuyên bố tại Rome, nơi ông đang tham dự cuộc họp của Nhóm Xây dựng biện pháp tài chính chống rửa tiền (FATF).

Theo nhà ngoại giao này, không khó hiểu khi những khoản tiền này sẽ được sử dụng vào mục đích hỗ trợ các băng nhóm IS và hành động khủng bố.

Ông cho rằng, mặc dù mất lợi nhuận từ buôn bán dầu ở Syria, IS vẫn tìm kiếm những nguồn thu mới là các giao dịch tiền tệ, buôn lậu di sản văn hóa và ma túy.

"Chúng tôi tin rằng, phá hủy vật chất cơ sở hạ tầng của IS là cách hiệu quả nhất để chống tài trợ khủng bố, xóa bỏ doanh thu của IS từ kinh doanh sản phẩm dầu mỏ. Hiện nay, theo ước tính khác nhau, những kẻ khủng bố đã bị tước mất khoảng 90% các giếng dầu", phó giám đốc Vụ Những thách thức và mối đe dọa mới nhận định.

Tuy nhiên, ông cho rằng, hoạt động kinh doanh này vẫn chưa hoàn toàn ngừng, có nghĩa vẫn có ai đó tiếp tục mua dầu của chúng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/du-cam-xau-is-chuyen-tien-sang-chau-au-d108581.html