Dự đoán điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội năm 2017

Theo dự kiến, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Y Hà Nội năm 2017 có thể tăng nhẹ.

Nhận định về điểm chuẩn năm nay của trường ĐH Y Hà Nội TS. Lê Đình Tùng – Phó trưởng Phòng đào tạo cho hay: “Năm nay, phổ điểm thi THPT quốc gia 2017 mà Bộ GD&ĐT công bố có xu hướng chuyển dịch lên trên. Vì thế, đối với những ngành hot của nhà trường như bác sĩ đa khoa hay răng - hàm - mặt cũng sẽ có những thay đổi. Bởi lẽ, các em đăng ký vào những ngành hot của trường thường là những học sinh có lực học rất tốt.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại cũng chưa thể nói trước điều gì. Nhà trường phải chờ kết quả từ phần mềm lọc ảo của Bộ GD&ĐT mới có thể biết chính xác kết quả. Trên cơ sở đó, nhà trường sẽ xác định được điểm trúng tuyển với các ngành”.

Theo dự kiến, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Y Hà Nội năm 2017 có thể tăng nhẹ.

Theo dự kiến, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Y Hà Nội năm 2017 có thể tăng nhẹ.

Năm nay, số lượng thí sinh được điểm 10 tăng gấp 60 lần so với năm ngoái, xuất hiện nhiều thí sinh được điểm tuyệt đối là 30 điểm. Số lượng thí sinh được 29 điểm lên tới hàng nghìn em. Đó là chưa kể các em được cộng các điểm ưu tiên.

Vậy nhiều người lo lắng, 29 điểm thí sinh khó đỗ vào ngành hot của ĐH Y Hà Nội. Liên quan đến vấn đề này TS. Lê Đình Tùng cho hay: “Với diễn biến điểm thi năm nay nhà trường rất khó để xác định chính xác điểm chuẩn là bao nhiêu nhất là ở thời điểm này.

Tôi dự đoán rằng điểm chuẩn chung của các ngành cũng sẽ tăng nhưng không tăng đột biến. Bởi lẽ, ngoài ĐH Y Hà Nội thì còn rất nhiều trường khác cũng đào tạo ngành bác sĩ đa khoa, răng – hàm- mặt.

Với trường ĐH Y Hà Nội đương nhiên chúng tôi cũng đang cân nhắc rất thận trọng điểm trúng tuyển nhất là với những ngành top trên. Thời điểm hiện tại, chưa có con số chính xác từ Bộ GD&ĐT, phần mềm lọc ảo nên rất khó đưa ra con số chính xác cho điểm chuẩn nhất là những ngành hot”.

Được biết, chỉ tiêu đăng kí nộp về nhà trường cho 10 nhóm ngành đào tạo đến nay là gần 10.000 hồ sơ đăng kí. Trường xác định lấy 1.100 chỉ tiêu. Chỉ tiêu đào tạo tại Hà Nội là 1.000 và tại Thanh Hóa là 100.

Trong đó, có 78 hồ sơ đăng kí theo diện tuyển thẳng. Với 78 hồ sơ này nhà trường sẽ họp, xem xét và công khai danh sách trước 17h ngày 15.7. Sau ngày 15.7, các em được tuyển thẳng sẽ phải nộp hồ sơ xác nhận nộp học. Công việc này sẽ hoàn thành trước ngày 20.7 để kịp gửi danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng về Bộ GDĐT để thực hiện lọc ảo.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/du-doan-diem-chuan-dh-y-ha-noi-nam-2017-post231654.info