Dự đoán ngày mới 10/02/2017 cho 12 con giáp

Theo dự đoán ngày mới 10/02/2017, công việc của tuổi Hợi không được như ý, cám dỗ tiền bạc rất lớn cần thận trọng.

Theo thông tin dự đoán ngày mới 10/02/2017 được đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), công việc của tuổi Tý tương đối thuận khi các kế hoạch đều tiến triển thuận lợi, gặp được quý nhân trợ giúp, mọi việc đều suôn sẻ. Tài vận: Có cơ hội đầu tư tốt do bạn bè mang đến. Tình cảm: Hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm mình với đối phương mới mong có hướng tiến triển trong chuyện tình cảm. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu.

Cũng theo dự đoán ngày mới 12 con giáp, tuổi Sửu sẽ gặp phải khó khăn, trở ngại nhất định trong công việc, cần phải bình tĩnh xử lý mọi tình huống để tránh xảy ra sơ suất. Tài vận: Cần phải giữ tiền bạc cẩn thận tránh bị mất trộm. Tình cảm: Dễ vì lời đồn đại của người khác mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ.

Tuổi Dần: Công việc: Do khách hàng thay đổi kế hoạch liên tục nên khiến bạn bị động và khó khăn. Tài vận: Bình thường, cần chú ý đến nhưng tin tức mới liên quan đến kinh tế. Tình cảm: Những bạn độc thân có cơ hội bất ngờ được gặp gỡ với người trong mộng, nhưng chưa chuẩn bị tinh thần nên có phần căng thẳng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ.

Tuổi Mão: Công việc: Vận thế của con giáp này bất lợi, dễ dính họa tiểu nhân, có gắng duy trì trạng thái bình ổn. Tài vận: Dễ vì tiền bạc mà dính thị phi, rắc rối. Tình cảm: Chú ý dễ có bất đồng, cố gắng hạn chế xô xát, cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng, màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Mùi.

Tuổi Thìn: Công việc: Có cơ hội nhưng thật giả khó phân biệt cần phải tính toán và cân nhắc cho kỹ tránh sai lầm mà gây bất lợi cho bản thân. Tài vận: Tương đối ổn định, cần phải theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường. Tình cảm: Gặp phải vận tiểu hung, đôi bên khó tin tưởng lẫn nhau, dễ dính thị phi khẩu thiệt. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Ngọ.

Tuổi Tỵ: Công việc: Vận thế bình thường, chưa có khởi sắc nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng, kiên trì mới có thành công. Tài vận: Thu nhập giảm nhiều so với kỳ vọng. Tình cảm: Hai người bên nhau giúp nhau vượt qua được mọi sóng gió. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu.

Tuổi Ngọ: Công việc: Có rất nhiều việc cần bạn hoàn thành, vì thế cần bình tĩnh xử lý từng việc tránh nôn nóng khiến mọi việc thêm phức tạp, làm chậm tiến độ. Tài vận: Duy trì được trạng thái bình ổn. Tình cảm: Tương đối ổn định, tình cảm của hai người tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất.

Tuổi Mùi: Công việc: Cố gắng duy trì trạng thái bình ổn, tránh thay đổi, biến động sẽ gây ra khó khăn bất lợi cho bản thân. Tài vận: Cẩn thận không vì tiền bạc lại mang họa vào thân. Tình cảm: Gặp vận tiểu hung, dễ xô xát, cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi.

Tuổi Thân: Công việc: Khó tập trung được vào công việc khiến công việc chậm tiến độ. Tài vận: Tham vọng về tiền bạc rất lớn, phải thận trọng kẻo thua lỗ nặng. Tình cảm: Những bạn đơn thân nên thận trọng đừng vì nông nóng mà bắt đầu mối quan hệ mới khi chưa thật sự hiểu đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý.

Tuổi Dậu: Công việc: Một ngày thành công rực rỡ khi mọi kế hoạch đều vô cùng suôn sẻ. Tài vận: Lên phố mua đồ cũng là cách thư giãn tương đối hiệu quả. Tình cảm: Tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Sửu.

Tuổi Tuất: Công việc: Phải chú ý xây dựng tốt mối quan hệ với đồng nghiệp. Tài vận: Chi tiêu cần phải có kế hoạch. Tình cảm: Không phải nghĩ gì nói đấy là tốt, cần phải sử dụng cách nói và thời điểm nói phù hợp mới không chạm lòng tự trọng của đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ.

Tuổi Hợi: Công việc: Bình thường, tuy công việc không được như ý nhưng vẫn cần phải tập trung làm việc. Tài vận: Cám dỗ tiền bạc là rất lớn, cẩn trọng không dính lừa đảo. Tình cảm: Những bạn đơn thân cẩn thận kẻo dính thị phi tình ái. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Tuất. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/du-doan-ngay-moi-10022017-cho-12-con-giap-822096.html