Dự đoán tình yêu của bạn năm 2010

(Xinh xinh) - Hãy kiểm tra xem tình yêu tình báo của bạn trong năm 2010 sẽ như thế nào nhé

1. Cung Bạch dương: Bạn không phải là người có thể chờ đợi một nửa của mình xuất hiện hay ngồi kè kè bên chiếc điện thoại để "chờ chực" cú điện thoại của người đó. Bị cai trị bởi ngôi sao hỏa tham vọng, bạn là người dám nghĩ dám làm và tính cách đầy đam mê và bốc lửa của bạn sẽ thúc đẩy bạn "tấn công" một anh chàng mà bạn đế mắt tới. Nếu như bạn bị thu hút, bạn sẽ đẩy mối quan hệ của mình lên một bậc cao hơn. Ngày tình yêu: sao kim đi qua cung bạch dương từ ngày 8/3-29/3 2. Cung Kim Ngưu: Hình tượng trưng của bạn bị cai trị bởi sao Kim - một hành tinh của tình yêu. Nếu thời gain gần đây bạn chỉ có một mình, thì có thể bạn sẽ chấm dứt chuỗi ngày này với sự lãng mạn mới mẻ vào đầu năm 2010. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận! Bởi vì bạn là một người lãng mạn và bởi vì những chuỗi ngày khô cằn mà trước đây bạn phải trải qua, nó sẽ khiến bạn bị dụ dỗ một cách nhanh chóng. Hãy chắc chắn mọi điều trước khi bạn trao cả trái tim mình cho người ấy. Ngày tình yêu: 1/4-25/4 3.Cung Song Tử Bạn luôn gắp khó khăn với lời cam kết. Năm nay, một mối quan hệ dài lâu hay sự lãng mạn ngắn ngủi có thể kết thúc khá đột ngột. Hầu như là bởi vì bạn thích một người khác. Hãy thật sự nhạy cảm với những mong muốn của bạn về một người nào đó mới mẻ. Đôi khi bạn quá vô tư khi chia tay người yêu, cho dù mối tình đó kéo dài hay là chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Ngày tình yêu: 26/4-20/5 4. Cung Cự giải Nếu như hai người sống gắn bó nhưng không thật sự hạnh phúc thì năm năy là năm bạn nên chấm dứt mối quan hệ này cho dù bạn cảm thấy ghét cảm giác cô đơn như thế nào đi chăng nữa. Ngày tình yêu: 21/5-14/6 5. Cung Sư Tử Khi bạn bước vào năm 2010, bạn sẽ nhận ra được những gì là mới và cũ đối với với mình. Tình yêu từ quá khứ có thể sẽ không còn giữ chân bạn lại được nữa, bởi thế có thể đây là thời gian thích hợp để nói lời chia xa. Hãy giải thoát cho nhau như một lẽ đương nhiên và bạn sẽ có thể gặp được một người thực sự phù hợp với mình. Ngày tình yêu: 15/6-10/7 6. Cung xử nữ Những người thuộc cung xử nữ thường rất khó khăn trong việc tìm một người phù hợp với tiêu chuân của mình. Nhưng trong 2010, bạn có thể tìm thấy được một nửa hoàn hảo của mình. Đừng tỏ ra quá mạnh mẽ hoặc quá kiểm soát. Ngày tình yêu: 11/7-7/8 7. Cung Thiên Bình Đây là một năm khó khăn cho cung Thiên Bình, được cư trị bởi Sao thổ, một hành tinh của an ninh,ổn định. Trong suốt thời gian này mối quan hệ của bạn có thể sẽ trở thành một gánh nặng vì một nửa của bạn hay đòi hỏi, bỏ rơi bạn và rất vô tâm. Và nếu bạn còn độc thân thì có thể trong suốt nửa năm đầu rất khó để có thể tìm được một người phù hợp với mình. Nhưng sau mùa xuân, may mắn sẽ đến với bạn và có thể bạn sẽ "phải lòng" một người bạn hay một người đồng nghiệp của mình, người mà từ trước đến giờ bạn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gắn bó với người ấy Ngày tình yêu: 7/8 - 8/9 8. Cung Bọ Cạp Đây có thể là một năm rất khó khăn cho sự lãng mạn. Không phải điều gì bạn cũng có thể giải quyết được, bởi thế một sự thay đổi lớn ở bạn và cuộc sống của một ai đó đặc biệt với bạn cũng có thể là một thách thức rất lớn trong mối quan hệ. Nói chuyện một cách rõ ràng là chìa khóa để bạn có thể vượt qua khó khăn trong tháng 11 khi mà sao kim di chuyển ngược lại với mặt trời. Điều này chỉ ra rằng bạn bị ép buộc phải đánh giá lại một quyết định mà bạn đã đưa ra về tình trạng của mối quan hệ lâu dài. Ngày tình yêu: 9/9 - 8/10 và một lần nữa từ 1/12 cho tới cuối năm 9. Cung Nhân Mã Trong năm nay, Tự do là từ có ý nghĩa nhất đối với mối quan hệ của bạn. Mặc dù có thể bạn có cơ hội để đồng ý với một người mà bạn thực sự quan tâm nhưng có thể bạn quyết định tạm hoãn lại cho tới khi bạn thấy m,inh đã sẵn sàng. Những người ở cung Nhân Mã độc thân có thể chọn theo cách đó cho tới mùa hè khi mà bỗng nhiên có một ai đó thuyết phục được bạn thay đổi lập trường của mình. Ngày tình yêu: tháng 6 là tháng tốt nhất 10. Cung Ma kết Thập kỉ mới bắt đàu với tâm trạng sôi nổi và xúc động khi mà cả sao Hỏa và sao Thủy đi ngược lại trong suốt tháng đầu của năm 2010. Điều này sẽ gây khó khăn cho cung Ma Kết, đặc biệt là cho sự lãng mạn. Giao tiếp với một người có ý nhĩa với bạn là gần như không thể, bởi thế hãy nỗ lực hết sức khi bạn phải vượt qua một điều gì đó quan trọng. Sự thay đổi và chuyển đổi là những từ chính liên quan đến mối quan hệ của bạn trong năm nay. Người ấy hiện tại của bạn có thể sẽ thay đổi đáng kể- nhưng một cách tích cực. Nếu như bạn vẫn còn đọc thân, thì một sự lãng mạn mới mẻ có thể chuyển đổi bạn và cuộc sống của bạn. Ngày tình yêu: Tháng tốt nhất là tháng 7 11. Cung Bảo Bình Sao Mộc và sao Hải Vương là cung Hoàng Đạo của bạn vào đầu năm 2010, có thể đêm đến cho bạn sự bối rối và không chắc chắn vào sự lãng mạn. Nếu như người yêu cảu bạni lạm dụng hay ngược đãi bạn, thì năm nay là năm bạn nên quyết định chia tay và bắt đầu với một ngưới mới. Có thể rất đáng sợ nhưng với sao Thiên Vương trong cung Hoàng Đạo cảu mình, bạn có thể sẽ rất bất ngờ với một tình yêu mới. Ngày tình yêu: Tháng tốt nhất là tháng 8 12. Cung Song Ngư Đây là một năm đặc biệt khó khăn đối với Cự Giai nhạy cảm trong lĩnh vực tình yêu, chủ yếu là bởi vì bạn đang phải đứng dậy sau khi trái tim tan vỡ. Cho dù đó là vì bị người yêu lừa dối hay một người bạn bỏ rơi thì đầu năm nay bạn sẽ cảm thấy thất vọng và cô đơn. Nhưng tâm trạng này sẽ không kéo dài lâu. Vào tháng 4, một người nào đó mới sẽ bước vào cuộc đời của bạn và đem sự lãng mạn sống dậy thêm một lần nữa. Hãy bảo vệ cính bản thân mình bằng cách không cho phép mình "bị cảm nắng" quá nhanh - nếu không bạn sẽ lại rơi vào tình trạng thất vọng hay cô đơn trước đây. Ngày tình yêu: Tháng tốt nhất là tháng 9

Nguồn Xinhxinh.com.vn: http://xinhxinh.com.vn/adam-va-eva/40494/du-doan-tinh-yeu-cua-ban-nam-2010.xinh