Du khách ùn ùn đổ về các điểm du lịch

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lực lượng công an các địa phương tăng cường tất cả lực lượng nhằm bảo đảm an ninh tại những điểm du lịch khi lượng khách tăng đột biến.

Tại Cần Thơ

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, mỗi ngày có trên 20.000 lượt khách trong, ngoài nước đến Cần Thơ vui chơi, tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng như: Chợ nổi Cái Răng, Khu du lịch Mỹ Khánh, cầu đi bộ Ninh Kiều, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, Cồn Sơn…

Ghi nhận vào sáng 1-5, tại Bến tàu du lịch Ninh Kiều, khách tìm đến từ khá sớm, từ 4h30 kéo dài đến 9h00 thì kết thúc. Đa phần khách du lịch mua vé tàu, thuyền để du ngoạn trên sông nước và trải nghiệm cảnh buôn bán tấp nập đậm chất Nam Bộ tại Chợ nổi Cái Răng.

Tại 3 bến tàu đưa, rước khách du lịch, có trên 200 tàu, thuyền hoạt động liên tục nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khách. Vào những lúc cao điểm, nhiều nhóm du khách phải đi tàu ghép với nhóm khác. Trong dịp lễ này, mỗi ngày bến tàu đưa rước trên 4.000 lượt khách…

Nhiều điểm du lịch tại TP Cần Thơ được du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh:Trần Lĩnh

Ông Dương Quang Đức, Phó Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL Cần Thơ cho biết: “Lượng khách du lịch mặc dù có tăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ngành chức năng. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện tình trạng chặt chém, chèo kéo khách. Các đơn vị Sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông”.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ năm nay, các khu, điểm, vườn du lịch đã bổ sung, đưa vào các hoạt động mới phục vụ và thu hút khách: Làng Du lịch sinh thái Mỹ Khánh tổ chức Lễ hội ẩm thực với trên 100 món ăn đặc sản đồng quê, các loại bánh dân gian, như: bánh bò, bánh chuối, bánh xèo, bánh khọt, bánh lọt...

Theo ông Phạm Minh Sáng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh: “Lượng khách du lịch tăng trên 30% so với ngày thường, mỗi ngày làng du lịch đón trên 2.000 lượt khách tham quan, vui chơi. Ước tổng lượng khách trong 4 ngày nghỉ lễ sẽ đạt trên 8.000 lượt”.

Còn tại Khu du lịch Lung Cột Cầu phục vụ các món ăn mới, như: Ếch nồi đất, gỏi măng cụt gà tre... và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí: tát mương bắt cá, đi cầu khỉ, đi dây văng qua mương.

Tại Cồn Sơn, có các hoạt động cho du khách thi bắt vịt, đi cầu dây và cho khách trải nghiệm làm bánh cũng như thưởng thức các loại bánh dân gian…

Theo đó, trong ngày 30-4, có gần 25.000 lượt khách đến Cần Thơ tham quan và du lịch, trong đó có gần 1.000 khách quốc tế. Tổng doanh thu khoảng 7 tỷ đồng, đặc biệt lượng khách vẫn đang tiếp tục đổ về trong những ngày tới.

Lượng khách đổ về các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay tăng cao.

Tại Quảng Ninh, Hải Phòng

Theo thống kê, Quảng Ninh có trên 600 di tích lịch sử - văn hóa. Trong có, nhiều điểm du lịch tâm linh thu hút đông du khách vào những dịp lễ, Tết. Kì nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Quảng Ninh đón một lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến với các điểm du lịch.

Một số khu du lịch tâm linh nổi tiếng như: khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại thị xã Đông Triều, khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử và chùa Ba Vàng tại TP Uông Bí, chùa Lôi Âm, chùa Long Tiên tại TP Hạ Long, chùa Cái Bầu – Thiền viện trúc lâm Giác Tâm tại huyện Vân Đồn, đền Cửa Ông, chùa Phả Thiên tại TP Cẩm Phả, đền Xã Tắc và đình Trà Cổ tại TP Móng Cái…

Theo Phòng Văn hóa Thông tin TP Móng Cái, ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ có khoảng 50.000 lượt khách du lịch đến Móng Cái, tăng 15.3% so với cùng kỳ.

Hiện tại, TP Móng Cái có hơn 200 khách sạn, nhà nghỉ, trong đó có 2 khách sạn 5 sao. Công suất phòng nghỉ trong 2 ngày đạt trên 90%. Năm nay, chất lượng dịch vụ du lịch cũng được nâng cao hơn.

Cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông được nâng cấp, mở rộng. Bãi biển Trà Cổ - Bãi biển dài nhất Việt Nam thu hút nhiều du khách.

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, số khách nội địa ra thăm Móng Cái và đi du lịch Trung Quốc tăng lên. Theo Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong 2 ngày 29 và 30-4, hơn 1.100 khách nội địa làm thủ tục xuất cảnh du lịch tại Trung Quốc.

Đến chiều 30-4, ngày thứ 2 của dịp nghỉ lễ, lượng du khách về Hải Phòng bắt đầu tăng đột biến khiến giao thông tắc nghẽn…

Còn tại khu du lịch Đồ Sơn, lượng người đổ về tương đối đông khiến khu vực bãi biển trở nên quá tải, giao thông tắc nghẽn cục bộ.

Dưới các bãi biển mặc dù thời tiết còn se lạnh nhưng du khách vẫn đổ xuống chật cứng. Đại úy Hoàng Tuấn Anh, Đội phó Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT – Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã có kế hoạch huy động tối đa lực lượng, phương tiện và kết hợp cùng các lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để ùn tắc giao thông, TNGT và đua xe trái phép, phục vụ nhân dân và du khách luôn thuận lợi, an toàn…

Tại các khu du lịch Cát Bà và Đồ Sơn trong các ngày nghỉ lễ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, như bóng chuyền bãi biển nữ, đua thuyền rồng, và lễ khai mạc liên hoan du lịch “Đồ Sơn – điểm hẹn du lịch 2017” thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng thức.

Mặc dù vậy, theo đánh giá của ngành du lịch Hải Phòng thì lượng khách trong ngày đầu khai trương năm nay giảm hơn so với những năm trước. Tại Cát Bà và Đồ Sơn, các cơ sở lưu trú vẫn còn dư phòng.

Trong khi đó, đại diện chính quyền địa phương cũng cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng chèn ép, chặt chém, nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự tại các khu du lịch…

Lực lượng Công an giữ gìn trật tự an toàn cho khách vui chơi.

Tại Phú Yên

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao du lịch tỉnh Phú Yên cho biết, Tuần Văn hóa – Du lịch Phú Yên 2017 được tổ chức trùng với kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nên thu hút gần 20.000 lượt khách đến Phú Yên, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng nói là lần đầu tiên trong những kỳ nghỉ lễ, các khách sạn ở TP Tuy Hòa “cháy” phòng, nhiều nhóm du khách, tour du lịch đến với xứ sở “Hoa vàng trên cỏ xanh” đã đặt phòng nhiều ngày trước khi lưu trú. Dẫu vậy, những du khách đến muộn có thể lưu trú tại những nhà nghỉ, nhà trọ bình dân.

Trong thời điểm này, du khách đến Phú Yên có thể trải nghiệm du lịch thú vị như : Chinh phục miền cực Đông trên đất liền Việt Nam ở Mũi Điện; tham gia chương trình “Ẩm thực quê tôi”, “Phố đêm du lịch ẩm thực - I like Phú Yên”; du ngoạn trên vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô và thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc khác...

Tại Huế

Dịp 30-4 và 1-5, có 280.000 lượt khách du lịch đã đăng ký đến Huế; trong đó có 68.000 lượt khách nước ngoài (tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái). Thị trường khách quốc tế đến Huế trong dịp này dẫn đầu vẫn là Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan, Đức, Hà Lan, Australia, Italy, Canada...

Riêng đối với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế từ khi Đại nội Huế mở cửa đón khách về đêm bắt đầu từ ngày 22-4, mỗi tối di tích này đón từ 4.000 đến 9.000 khách vào tham quan; riêng ngày 30-4 có tới 15.249 lượt khách, trong đó có hơn 5.000 lượt khách quốc tế.

Theo ông Phan Thanh Hải, năm nay, lượng khách tăng một phần do kỳ nghỉ lễ trùng với sự kiện Festival Nghề truyền thống Huế 2017 (diễn ra từ 28-4 đến 2-5-2017).

Các hoạt động chính của Festival Nghề truyền thống Huế 2017 thu hút nhiều du khách và người dân địa phương như: Lễ hội áo dài "Hội họa Huế với áo dài" tại cầu Trường Tiền, Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tôn vinh nghệ nhân và làng nghề truyền thống của Huế và các địa phương (công viên Lý Tự Trọng, đường Lê Lợi), Lễ hội khinh khí cầu (quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài), Bảo tàng nghề thêu tại Cơ sở XQ Cổ độ (đường Phạm Hồng Thái), Không gian ẩm thực Ba Miền (tại Công viên 3-2, đường Lê Lợi), Lễ hội Ẩm thực Huế (Công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo), Không gian ẩm thực chay (Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu quán); các hoạt động quảng bá du lịch của các địa phương liên kết (Đà Nẵng - Quảng Nam - Hà Nội) tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu…

T.Lĩnh - Đ.Hùng - V.Huy - V.Thịnh - H.Toàn - PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/du-khach-un-un-do-ve-cac-diem-du-lich-439261/